MỚI NHẤT :
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • Argentina mời trọng tài dạy U20 "tránh thẻ"

    22:57 Thứ sáu 05/05/2017

    Trước khi bay sang TP HCM đá giao hữu với U20 Việt Nam vào ngày 10-5, đội tuyển U20 Argentina đã có buổi học luật nghiêm túc cùng cựu trọng tài lừng danh Horacio Elizondo do Hiệp hội Bóng đá Argentina mời đến giảng dạy.

    Ông Horacio từng được LĐBĐ Thế giới (FIFA) tín nhiệm giao cầm còi trận khai mạc và chung kết World Cup 2006 tại Đức. Ông nổi tiếng khắp thế giới khi rút thẻ đỏ đuổi danh thủ Pháp Zinedine Zidane sau cú húc đầu với Materazzi của Ý trong trận chung kết.

    Tại buổi học nêu trên, ông Horacio đã thị phạm toàn bộ động tác, tình huống có thể khiến trọng tài rút thẻ phạt cầu thủ. "Các cậu nên nhớ, có những động tác tưởng là nhỏ nhưng chỉ cần trọng tài phát hiện, nguy cơ dính thẻ phạt, thậm chí thẻ đỏ, hoàn toàn có thể xảy ra. Ở trên sân, có nhiều yếu tố tác động đến khả năng kiểm soát lý trí cầu thủ. Người khôn ngoan là người biết tránh phạm những điểm khiến trọng tài ác cảm," cựu trọng tài Argentina phân tích.

     - Bóng Đá

     Trọng tài Horacio truyền đạt kinh nghiệm xử lý tình huống cho đội U20 Argentina. Ảnh: AFA.

    Việc mời một cựu trọng tài uy tín đến giảng dạy luật, thậm chí cả cách "lách luật", là điều không mới mẻ với Hiệp hội Bóng đá Argentina cũng như các nền bóng đá chuyên nghiệp trên thế giới. Trao đổi với phóng viên, Phó Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn cho rằng VFF cũng đã học tập điều này để thị phạm cho các đội tuyển ở những giải đấu lớn sắp tới. "Đầu tháng 5, VFF và Ban Trọng tài đã cử cựu trọng tài Đoàn Phú Tấn thị phạm về luật, cách tránh thẻ cho ban huấn luyện các đội tuyển quốc gia. Trong vài ngày tới, Ban Trọng tài sẽ cử một trong 6 trọng tài FIFA trực tiếp làm việc với U20 Việt Nam để hướng dẫn quy định cho các em," ông Tuấn cho biết.

    Ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 trên sân Mỹ Đình, người hâm mộ Việt Nam từng nuối tiếc khi chứng kiến thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng bị Indonesia đánh bại trong một trận đấu mà tuyển Việt Nam mất người sau một khoảnh khắc thiếu kiềm chế của thủ môn Nguyên Mạnh. "Pha trả đũa dẫn đến thẻ đỏ của Nguyên Mạnh là bài học lớn cho bóng đá Việt Nam. Các cầu thủ cần những buổi học luật với trọng tài. Dù thích hay không, họ vẫn phải lắng nghe những người cầm cân nảy mực để hiểu rõ khi nào sẽ phải trả giá với những pha phạm lỗi xốc nổi," phó chủ tịch phụ trách chuyên môn của VFF nhìn nhận.

    Trong khi đó, HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng việc mời trọng tài phổ biến luật là rất cần thiết cho các tuyển thủ. Theo nhà cầm quân Khánh Hòa, ở World Cup U20 sắp tới, FIFA còn áp dụng cả công nghệ video để quyết định một số tình huống không rõ ràng. Vì thế, các cầu thủ trẻ càng cần phải bình tĩnh, không sa vào các tình huống tranh cãi bởi người thiệt thòi nhất vẫn là họ và đội tuyển.

    Anh Dũng | 22:03 05/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...