MỚI NHẤT :
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • Áo đấu, quả bóng U23 Việt Nam tặng Thủ tướng: Món quà của khát vọng

    16:22 Thứ sáu 09/02/2018

    Các thành viên U23 Việt Nam tâm sự rằng, họ đã rất xúc động khi cầm bút ký lên áo thi đấu và quả bóng tặng Thủ tướng. Món quà rất ý nghĩa này được thầy trò Park Hang-seo chuẩn bị từ Trung Quốc, ngay sau chiến tích giành ngôi Á quân giải châu lục.

    Trong những ngày thi đấu tại giải U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Đặc biệt, sau những trận thắng mang tính lịch sử ở sân chơi châu lục, thầy trò HLV Park Hang-seo liên tục được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thư chúc mừng. Hiếm có đội bóng nào nhận được nhiều thư động viên, chúc mừng từ Thủ tướng nhiều như lúc U23 Việt Nam thi đấu tại Trung Quốc.

    Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm cho biết ông đã vô cùng xúc động khi trực tiếp nhận thư chúc mừng của Thủ tướng, đọc trước toàn đội rồi đưa cho đội trưởng Lương Xuân Trường. Đáp lại tình cảm, sự quan tâm của Thủ tướng, ngay khi còn thi đấu ở Trung Quốc, đội tuyển U23 Việt Nam đã chuẩn bị một món quà đặc biệt.

     - Bóng Đá

     Món quà đặc biệt của U23 Việt Nam tặng Thủ tướng sau khi đội tuyển đoạt danh hiệu Á quân Giải Vô địch U23 châu Á.

    Chiếc áo thi đấu với trái bóng có đầy đủ chữ ký của các thành viên đội tuyển U23 Việt Nam được chuẩn bị kỹ càng. Đặt bút ký lên áo và bóng, các tuyển thủ U23 Việt Nam đã rất xúc động. Những nét chữ đều gửi gắm tình cảm, đại diện cho khát vọng vươn xa của Việt Nam.

    Một cầu thủ chia sẻ rằng, toàn đội đã rất hồi hộp, xúc động khi biết Thủ tướng chờ nhiều tiếng đồng hồ để gặp đội tuyển U23 Việt Nam, trong ngày thầy trò HLV Park Hang-seo về nước. Và khi món quà được trao tặng trực tiếp tới tay Thủ tướng, các thành viên U23 Việt Nam đã cảm thấy rất tự hào, hạnh phúc.

     - Bóng Đá

     Bộ trưởng Bộ TT-TT Trương Minh Tuấn (phải) và Bộ trưởng LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung cùng áo đấu và quả bóng đá tuyển U23 Việt Nam tặng Thủ tướng.

    Ngày 01/02, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao cho Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Trương Minh Tuấn quả bóng và áo đấu có đầy đủ chữ ký các thành viên đội tuyển U23 Việt Nam.

    Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc tổ chức đấu giá rộng rãi quả bóng và chiếc áo đấu của đội tuyển U23 Việt Nam, Bộ LĐ-TB-XH và Bộ TT-TT vừa chính thức phối hợp tổ chức đấu giá rộng rãi món quà trên, kinh phí thu được sẽ dành tặng các gia đình người có công với cách mạng và các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

    Giá khởi điểm của các hiện vật bán đấu giá: 1 tỉ đồng/món gồm áo tuyển U23 Việt Nam đấu và quả bóng đá (2 món là 2 tỉ đồng). Thời hạn bắt đầu từ 15 giờ ngày 06/02 và kết thúc vào 24 giờ ngày 11/02/2018.

    Bằng Lăng  | 15:53 09/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...