MỚI NHẤT :
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • Andy Townsend hiến kế để M.U sửa tính hờn dỗi của Ronaldo

    19:32 Thứ năm 20/01/2022

    BongDa.com.vn Cựu ngôi sao Chelsea, Andy Townsend cho biết ông ngạc nhiên với phản ứng của Cristiano Ronaldo sau khi bị thay ra trong chiến thắng 3-1 của Manchester United trước Brentford.

     

    Ralf Rangnick nói về thái độ của Ronaldo

    Cuộc đụng độ tại Premier League giữa Manchester United và Brentford đã kết thúc với chiến thắng 3-1 cho Quỷ đỏ với Anthony Elanga, Mason Greenwood và Marcus Rashford là những người ghi bàn cho M.U. Tuy nhiên tình huống đáng chú ý nhất của trận đấu là khi Ronaldo thể hiện sự tức giận lúc anh bị thay ra bởi Marcus Rashford ở phút 70 và HLV Ralf Rangnick đã cố gắng trấn an anh.

    Phát biểu với talkSPORT, Townsend cho biết: "Chúng ta có thể thấy Rangnick đang nói chuyện với Cristiano Ronaldo, cố gắng giữ cậu ấy ở bên cạnh một chút. Tôi thực sự ngạc nhiên về Ronaldo. Tôi nghĩ cậu ấy nên hành xử tốt hơn thế. Việc quan trọng là họ đã giành được 3 điểm."

    2 điều dễ thấy đằng sau thái độ của Ronaldo với Rangnick - Bóng Đá

     Ronaldo thể hiện rõ sự bực dọc khi bị thay ra.

    Về việc Ronaldo từ chối ăn mừng bàn thắng của Marcus Rashford, Townsend nói thêm: "Điều đó không đúng. Rangnick nên tìm hiểu kỹ về điều đó sau trận đấu. Nhưng ông ấy sẽ không làm điều đó. Nhưng ông ấy nên làm vậy."

    "Hoặc một trong số các cầu thủ nên làm vậy, nếu một trong số các cậu bé nói điều gì đó với Ronaldo sẽ khiến cậu ấy thấm thía hơn. Raphael Varane có thể làm được, Bruno Fernandes cũng có thể làm được."

    Bất chấp những tranh cãi, Ronaldo vẫn đang là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho M.U mùa này với 14 pha lập công trên mọi đấu trường.

    Thanh Vũ | 19:02 20/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...