MỚI NHẤT :
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • Andy Robertson: "Thật thất vọng cho Darwin Nunez"

    18:34 Thứ tư 07/12/2022

    BongDa.com.vn Hậu vệ cánh của đội chủ sân Anfield có những chia sẻ đáng chú ý xoay quanh World Cup 2022.

     

    Trao đổi về kỳ World Cup năm nay, Andrew Robertson thừa nhận anh mới bắt đầu theo dõi các trận đấu trong thời gian gần đây. Ngôi sao người Scotland khẳng định, anh cảm thấy thất vọng thay cho Darwin Nunez vì tuyển Uruguay đã dừng bước, đồng thời cũng tỏ ra tiếc nuối khi Scotland không thể góp mặt trong giải đấu trên đất Qatar.

    Trao đổi với trang web chính thức của Liverpool, hậu vệ người Scotland chia sẻ:

    "Thành thật mà nói, tôi không thực sự theo dõi World Cup - tôi đã cố gắng ngừng xem bóng đá trong vài tuần. Nhưng chắc chắn là trong một vài ngày qua, tôi đã bắt đầu xem thêm một vài trận đấu và những thứ tương tự."

    Chấm điểm Liverpool - Bóng Đá

     Robertson phải 'ở nhà xem World Cup'.

    "Tôi đã đi nghỉ ở một nơi khác, chênh lệch múi giờ và tôi cũng không muốn thức để xem các trận đấu. Còn bây giờ, tôi đã xem lại tất cả – tôi muốn tất cả các cầu thủ thi đấu tốt."

    "Darwin đã bị loại, thật thất vọng cho cậu ấy. Nhưng, các cầu thủ khác vẫn đang tiếp tục chinh chiến, họ trông rất ổn và đội tuyển của họ cũng vậy. Tôi muốn các chàng trai ở đây thể hiện tốt."

    "Đối với Scotland, rõ ràng là rất khó khăn, chúng tôi nghĩ rằng lẽ ra đội bóng phải góp mặt ở World Cup. Nhưng, chúng tôi đã không thi đấu tốt ở trận play-off, điều đó thật đáng thất vọng và chúng tôi phải đối mặt với nó."

    Huỳnh Phong - theo xevathethao.vn | 18:04 07/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...