Chuyên gia Trịnh Minh Huế cho rằng, án phạt trung vệ CLB SLNA đã được đưa ra một cách có tính toán chứ không thuần túy dựa trên góc độ chuyên môn và luật.
CÔng Huế nói tiếp: “Ở đây, tôi không bàn về tính đạo đức, ý thức của cầu thủ. Xét theo góc độ chuyên môn, pha vào bóng của Ngọc Hải vượt ra khỏi phạm vi luật cho phép và cậu ta đương nhiên phải chịu án kỷ luật theo quy định.”
Nhưng sự chậm trễ và mập mờ trong án phạt vừa tuyên của Ban kỷ luật khiến chuyên gia Trịnh Minh Huế đặt câu hỏi: “Đó phải chăng là quyết định của VFF?”
Suy nghĩ của cựu huấn luyện viên và cầu thủ Thể Công cũng là suy nghĩ của không ít người theo dõi vụ việc những ngày qua. Đích thân Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) Phạm Ngọc Viễn cũng phát biểu: “Án phạt dành cho Ngọc Hải là không hợp lý.”
Sự bất hợp lý nằm ở chỗ, trong thời gian thụ án treo giò, trung vệ xứ Nghệ vẫn có thể thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia. Trưởng ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường cũng thể hiện sự lúng túng khi được hỏi về vấn đề này và cho biết, quyết định triệu tập Ngọc Hải tùy thuộc vào thường trực VFF và HLV Miura.
Theo ông Trịnh Minh Huế, VFF dường như đã lo ngại vấn đề lực lượng của đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam nên đã đưa ra phương án xử lý nêu trên với Ngọc Hải, cầu thủ đóng vai trò trụ cột.
Hơn nữa, thời điểm Ngọc Hải chịu án treo giò hoàn toàn trùng hợp với những trận (giải) đấu quan trọng của đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam. Trong tháng 10, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào 2 cuộc đọ sức với Iraq và Thái Lan tại vòng loại kép World Cup 2018 – Asian Cup 2019. Còn đầu năm tới, U23 Việt Nam sẽ bước vào tranh tài tại vòng chung kết U23 châu Á.
Trở lại với câu chuyện của Ngọc Hải và Anh Khoa, ông Huế bày tỏ sự đau xót: “Thời còn là cầu thủ, tôi từng 2 lần phẫu thuật đầu gối nên hiểu rất rõ những gì Anh Khoa đang phải đối diện. Tôi muốn nhấn mạnh rằng chấn thương của cháu là cực kỳ nghiêm trọng và hoàn toàn có thể chấm dứt sự nghiệp. Mong cháu sớm bình phục.”
Về phần Ngọc Hải, ông Huế nói: “Cháu là cầu thủ tốt, có nhiều đóng góp cho các đội tuyển quốc gia. Vì vậy, đừng để những hành vi thi đấu định hình ấn tượng xấu trong mắt người hâm mộ. Xa hơn, đó cũng chính là lực cản kìm hãm sự phát triển tài năng vẫn còn tiềm ẩn trong cháu. Hãy nghiêm khắc nhìn lại mình.”
Tương tự nhiều ý kiến, chuyên gia Trịnh Minh Huế cho rằng, vụ việc của Ngọc Hải phải được xem là tấm gương để những đồng nghiệp khác, những đội bóng khác xây dựng cách ứng xử phù hợp hơn khi thi đấu.
“Nếu cầu thủ không được giáo dục từ nhỏ, uốn nắn ngay từ những bài tập đầu tiên, sẽ vẫn còn nhiều Anh Khoa, Ngọc Hải trong tương lai,” chuyên gia Trịnh Minh Huế chia sẻ.