(BongDa.com.vn) – Sau khi chuyển đến Juventus từ Real Madrid với bản hợp đồng trị giá 20 triệu euro mùa hè năm trước, Alvaro Morata đã có một mùa giải tuyệt vời trong màu áo đội bóng mới. Giành chức vô địch ở hai giải đấu là Series A và Coppa Italia, á quân Champion League là những thành công rất lớn đối với một cầu thủ mới chỉ 22 tuổi.
Tuy nhiên, đây chưa phải là giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp của Morata và anh hoàn toàn có thể làm tốt hơn thế. Dưới đây là 4 điểm cựu sao Real cần phải cải thiện trong mùa giải tới.
Khả năng hỗ trợ phòng ngự
Sự ra đi của Carlos Tevez không chỉ khiến cho Juvetus mất đi một cầu thủ ghi bàn hàng đầu. Họ còn mất đi nhân tố có khả năng hỗ trợ phòng ngự rất tốt. Tuyển thủ Argentina không chỉ có khả năng tấn công rất tốt, anh còn là người tích cực đeo bám, gây áp lực lên đối phương mỗi khi đội nhà mất bóng. Do đó, để có thể khỏa lấp khoảng trống mà Tevez để lại, đồng thời nâng cao những đóng góp của mình cho đội bóng, Morata cần tích cực cải thiện khả năng hỗ trợ phòng ngự của mình trong mùa giải mới.
Khả năng không chiến
Mặc dù sở hữu chiều cao gần 1m9 nhưng Morata lại tỏ ra khá vất vả trong những pha không chiến. Theo thống kê của trang WhoScored.com, trung bình anh chỉ dành chiến thắng 0.8 pha không chiến mỗi trận đấu, thấp hơn 13 cầu thủ khác của Juventus. Ngoài ra, theo số liệu của Squawka.com, Morata thất bại 29 trong tổ số 49 tình huống tranh chấp bằng đầu trong mùa giải 2014/2015. Điều này tương ứng với việc tỷ lệ dành chiến thắng trong các pha không chiến của anh chỉ là 43%.
Khả năng chịu đựng áp lực
Trong mùa giải vừa qua, Morata đã ghi bàn vào lưới của rất nhiều đội bóng lớn như Borussia Dortmund, Real Madrid và Barcelona. Đó là những bàn thắng vô giá đối với Juventus, nhưng các cổ động viên cần anh giữ được cái đầu lạnh hơn. Thẻ đỏ trong các trận đấu gặp AS Roma và Fiorentina có thể xem là biểu hiện cho việc Morata chưa đủ trưởng thành. Mặc dù sở hữu khả năng dứt điểm sắc sảo, nhưng tâm lý của anh dễ bị lung lay trước áp lực. Đó có thể sẽ là điểm yếu để các đối thủ nhắm vào trong tương lai, nếu anh không cải thiện.
Khả năng chuyền bóng
Theo WhoScored.com, Morata chỉ có được khoảng 13 đường chuyền thành công mỗi trận. Tương ứng với đó, tỷ lệ chuyền bóng thành công của anh ở Series A là 75% và con số này ở Champions League là 71.1%. Trong đội hình của Juventus, có tới 25 cầu thủ có khả năng chuyền bóng tốt hơn Morata. Do đó, khả năng chuyền bóng chắc chắn sẽ là điều mà Morata sẽ phải cố gắng cải thiện rất nhiều trong mùa giải tới.