MỚI NHẤT :
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Alexander-Arnold: 'Không có cách nào cản Messi'

    17:29 Thứ năm 08/12/2022

    Hậu vệ Trent Alexander-Arnold cho rằng việc ngăn cản siêu sao Lionel Messi tỏa sáng là nhiệm vụ rất khó khăn của bất kỳ cầu thủ nào.

     - Bóng Đá

    Messi đang có phong độ tốt ở World Cup 2022 với 3 bàn và một kiến tạo.

    Chia sẻ trên talkSPORT hôm 7/12 (giờ Hà Nội), hậu vệ tuyển Anh nói: "Messi là cầu thủ hay nhất mọi thời đại. Thật tuyệt khi được xem anh ấy thi đấu. Không có cách nào cản Messi. Anh ấy có thể làm được mọi thứ trên sân. Tôi cho rằng chỉ có may mắn mới giúp chúng ta cản Messi. Ngoài ra, các cầu thủ theo kèm anh ấy cần phải thể hiện hết khả năng đồng thời hy vọng Messi không tạo ra ma thuật trên sân cỏ".

    Messi đang có phong độ ấn tượng trong lần cuối dự World Cup. Đến nay, "El Pulga" ghi 3 bàn, kiến tạo một lần, góp công lớn đưa Argentina vào tứ kết. Messi cùng đồng đội đang tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu với Hà Lan diễn ra lúc 2h sáng ngày 10/12 (giờ Hà Nội).

    Với Arnold, anh mới thi đấu 33 phút ở World Cup 2022 trong trận gặp Xứ Wales tại vòng bảng hôm 29/11. Cầu thủ của Liverpool chỉ là phương án dự bị cho Kyle Walker ở vị trí hậu vệ phải. Arnold cùng đồng đội đang chuẩn bị cho trận gặp Pháp tại tứ kết vào ngày 11/12.

    Trong khi đó, Virgil van Dijk, trung vệ chủ chốt của tuyển Hà Lan, nói về màn so tài sắp tới với Messi: "Messi sẽ đứng ở đâu đó trên sân khi bạn tổ chức tấn công. Do đó, chúng ta phải rất tập trung trong việc tổ chức phòng thủ. Cầu thủ Argentina luôn tìm kiếm Messi trên sân để cố gắng thực hiện những pha phản công nhanh. Thật vinh dự khi được đối đầu Messi. Tuy nhiên, đây không phải trận đấu của riêng tôi và anh ấy mà là giữa Argentina và Hà Lan. Không ai có thể gánh vác cả đội. Chúng tôi phải chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng cho màn so tài sắp tới".

    Mô hình thống kê của Opta chỉ ra Brazil và Argentina là hai đội có xác suất vô địch World Cup cao nhất. "Selecao" được đánh giá có 26,83% cơ hội lên ngôi trong khi Argentina có 17,13%. Thống kê này được dựa trên kết quả các nhánh đấu knock-out sau khi kết thúc vòng bảng cũng như phong độ và lực lượng mỗi đội.

    Duy Luân | 16:00 08/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...