MỚI NHẤT :
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • Ajax bồi thường 7,85 triệu euro cho cầu thủ từng bị chết não

    15:25 Thứ ba 22/02/2022

    Gã khổng lồ của bóng đá Hà Lan xác nhận họ sẽ đền bù số tiền lớn cho gia đình Abdelhak Nouri, cầu thủ bị đột quỵ khi thi đấu vào năm 2017.

    "Chúng tôi nhận ra rằng sự đau khổ đối với Abdelhak (Nouri) và những người thân yêu của cậu ấy chưa kết thúc", Giám đốc Điều hành Ajax Amsterdam, Edwin van der Sar, tuyên bố với truyền thông rạng sáng 22/2 (giờ Hà Nội). "Đó là một trường hợp đáng buồn, và mọi người ở Ajax đều đồng cảm với cậu ấy và gia đình".

    Ban lãnh đạo Ajax xác nhận họ đạt thỏa thuận với gia đình Nouri về số tiền đền bù cho cầu thủ này. Đội chủ sân Johan Cruyff sẽ trả 7,85 triệu euro (tương đương 8,9 triệu USD) cho gia đình cầu thủ gốc Morocco để tránh rắc rối. Trước đó, người thân của Nouri từng cáo buộc CLB Hà Lan thiếu trách nhiệm sau khi bi kịch xảy ra.

    "Chúng tôi đánh giá rất cao cách gia đình chăm sóc Abdelhak ngày đêm với nhiều tình cảm và sự quan tâm", Van der Sar khẳng định. "Khi CLB đến thăm anh ấy, chúng tôi luôn được gia đình chào đón với vòng tay rộng mở".

    Ajax bồi thường 7,85 triệu euro cho cầu thủ từng bị chết não - Bóng Đá

    Trước khi bị đột quỵ, Abdelhak Nouri là một trong những tài năng hứa hẹn của Ajax. Ảnh: Reuters. 

    Ngày 8/7/2017, ở phút 72 trận giao hữu giữa Werder Bremen và Ajax, Nouri bị đột quỵ trên sân. Cầu thủ này được đưa đến bệnh viện nhưng bác sĩ xác định anh bị chết não và phải sống thực vật trong quãng đời còn lại.

    Các báo cáo y tế sau đó cho biết cầu thủ sinh năm 1997 vẫn giữ ý thức khoảng 10 phút trước khi hôn mê. Ban lãnh đạo Ajax thừa nhận đội ngũ y tế của CLB có thiếu sót trong quá trình cấp cứu.

    Gã khổng lồ của bóng đá Hà Lan vẫn trả lương đều đặn cho Nouri trong thời gian dài kể từ khi cầu thủ này đột quỵ. Đến tháng 3/2020, Ajax quyết định hủy hợp đồng với tài năng sinh năm 1997.

    Nouri từng được xem là một trong những tài năng trẻ sáng giá của lò đào tạo Ajax. Trong giai đoạn 2015 đến 2017, giới chuyên môn đánh giá Nouri là tiền vệ tấn công hứa hẹn của bóng đá Hà Lan.

    Tường Linh | 14:23 22/02/2022
    Chia sẻ

    Loading...