MỚI NHẤT :
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • David Seaman thất vọng với Zinchenko
  • Man Utd nhận tin vui từ thương vụ Michael Olise
  • "Đối với tôi, Casemiro là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới"
  • Đua vô địch Premier League: Cơ hội nào cho Arsenal và Liverpool so với Man City?
  • Enrique làm rõ mối quan hệ với Xavi
  • Hakimi tiết lộ cách lật ngược thế cờ trước Barca
  • Trinh sát của Arsenal ấn tượng với Ibra 2.0
  • Sếp Leverkusen tiết lộ bến đỗ tương lai của Alonso
  • Sự khắc nghiệt của Edwin van der Sar trên ghế quản lý

    14:50 Thứ hai 07/02/2022 | 1

    BongDa.com.vn Edwin van der Sar đã gắn bó với Ajax Amsterdam phần lớn cuộc đời mình, luôn đưa ra những quyết định tốt nhất cho đội bóng.

     

    Sự nghiệp thành công của Edwin van der Sar

    Huyền thoại của Manchester United từng bị nhận xét chỉ là bù nhìn ở Ajax, đưa ra nhiều quyết định sai lầm trong vai trò giám đốc điều hành, không có những đóng góp lớn về mặt chuyên môn hay kinh doanh. Nhưng khi cần thiết, Edwin van der Sar không ngần ngại đưa ra những quyết định tưởng chừng khắc nghiệt.

    Năm 2017, Dennis Bergkamp đã bị Ajax sa thải sau quyết định cuối cùng được đưa ra bởi Marc Overmars, giám đốc bóng đá của câu lạc bộ và Edwin van der Sar. Khi đó Bergkamp đang là trợ lý HLV đội 1. Một trong những lý do cụ thể cho sự ra đi của Bergkamp là "sự khác biệt về quan điểm".

    Donny van de Beek: Được Johan Cruyff khen ngợi, là mục tiêu của M.U từ 4 năm trước - Bóng Đá

     Bergkamp khi còn ở Ajax.

    Van der Sar nói trên trang web chính thức của câu lạc bộ: "Chúng tôi đã có một mùa hè tồi tệ và khởi đầu mùa giải lộn xộn. Từ quan điểm thể thao, việc bị loại ở châu Âu là sa sút lớn. Marc Overmars và tôi đã thường xuyên nói chuyện trong những tháng sau đó về sự biến động thường xuyên của đội 1. Chúng tôi không tự tin rằng Ajax sẽ đạt được đẳng cấp mà chúng tôi đang phấn đấu theo cách này."

    Overmars đã chơi cùng Bergkamp tại Arsenal từ năm 1997 đến năm 2000, chơi cùng cả hai cho đội tuyển quốc gia Hà Lan. Mối liên kết giữa Edwin với Bergkamp là không quá lớn, nhưng thời điểm đó vị giám đốc điều hành này vẫn được cho là khá mạnh tay khi sa thải đồng đội cũ và cũng là huyền thoại của CLB. Nhưng mới đây, Edwin van der Sar đã đưa ra một quyết định thậm chí còn khắc nghiệt hơn, lần này nạn nhân chính là Overmars, người đã song hành với Edwin từ thời cầu thủ và có 1 thập kỷ cùng làm nên những điều tuyệt vời trên ghế quản lý Ajax.

    Ajax vừa tuyên bố rằng Overmars đã từ chức sau cuộc họp những ngày gần đây với hội đồng quản trị câu lạc bộ và giám đốc điều hành Edwin van der Sar. Cựu cầu thủ chạy cánh của Arsenal, Barcelona và Ajax bị tố cáo vì tội quấy rối hàng loạt đồng nghiệp nữ. Không chỉ có mối quan hệ gắn bó, Overmars còn được coi là giám đốc bóng đá xuất sắc nhất Ajax từng có, nhưng Van der Sar vẫn không chùn bước ở quyết định của mình.

    van der sar tweet - Bóng Đá

     Van der Sar tiếp tục gắn bó với Ajax.

    Ông nói: "Marc và tôi đã chơi cùng nhau từ đầu những năm 1990, đầu tiên là ở Ajax và sau đó là đội tuyển quốc gia và chúng tôi đã là đồng nghiệp trong ban lãnh đạo của Ajax được gần 10 năm. Điều đó giờ đã kết thúc rất đột ngột. Chúng tôi đang làm một điều gì đó rất tuyệt vời ở Ajax, vì vậy tin tức này cũng sẽ là một đòn giáng mạnh vào tất cả những ai quan tâm đến Ajax."

    Bất chấp những tranh cãi, sự quyết liệt của Van der Sar vẫn là đặc điểm quan trọng với một người ngồi ghế quản lý, yếu tố khiến ông được đội bóng cũ Manchester United muốn mời về làm việc.

    Thanh Vũ | 14:20 07/02/2022
    Chia sẻ

    Loading...