MỚI NHẤT :
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • AFF Cup 2022: Thái Lan lộ diện, thầy Park có mừng thầm

    10:40 Thứ tư 21/12/2022

    ĐKVĐ AFF Cup Thái Lan thắng đậm Brunei trong trận ra quân, nhưng những gì thể hiện lại làm HLV Park Hang Seo phần nào trút đi nhiều sự thấp thỏm.

    Đương kim vô địch Thái Lan lộ diện

    Thái Lan đánh bại Brunei 5-0 ở trận ra quân AFF Cup 2022 theo đúng kịch bản được mường tượng trước đó về nhà ĐKVĐ: lấy trọn 3 điểm với tỉ số cách biệt.

    Thế nhưng, những gì ĐKVĐ AFF Cup trình diễn rõ ràng khó làm cho người hâm mộ Thái Lan thoả mãn khi bầy Voi chiến đá bế tắc, thiếu biến hoá… trong suốt trận đấu.

     - Bóng Đá

    Thái Lan thắng thiếu thuyết phục...

    Đội bóng của ông Polking tỏ ra khá nhợt nhạt, đồng thời cũng thiếu hiệu quả bất chấp đưa về khung thành Brunei số cú dứt điểm lên tới 27 lần (trúng đích 15).

    Nhà ĐKVĐ chỉ có thể tự hài lòng về tỉ số (trong đó 3/5 bàn thắng ghi được ở cuối trận), phần còn lại thực sự không có gì quá nổi bật trong bối cảnh vắng nhạc trưởng Chanathip hay vài ngôi sao khác.

    Ông Park có thể mở cờ trong bụng?

    Phải khẳng định, đội bóng mà HLV Park Hang Seo muốn đánh bại nhất ở AFF Cup 2022 là Thái Lan khi chiến lược gia người Hàn Quốc cần đòi lại “món nợ” ở giải đấu trước.

    Muốn nhưng với danh tiếng lẫn vị thế ĐKVĐ của Thái Lan luôn mang đến cho thuyền trưởng người Hàn Quốc cùng các học trò một sự tôn trọng nhất định, tuy nhiên lúc này ông Park đã nhẹ nhàng phần nào khi “Voi chiến” lộ diện.

     - Bóng Đá

    ...giúp ông Park nhẹ đi âu lo .

    Đương nhiên, trận đầu ra quân khả năng Thái Lan bung hết sức hoặc vào “phom”, có phong độ tốt nhất là không thể, nhưng những gì trình diễn chứng tỏ nhà ĐKVĐ khó lột xác quá lớn so với màn trình diễn trước Brunei ở AFF Cup 2022.

    Vắng Chanathip và một số trụ cột khiến sức mạnh Thái Lan suy giảm một cách nhìn thấy được, vì vậy nếu tái đấu người nắm lợi thế xem chừng là tuyển Việt Nam chứ không phải đoàn quân của HLV Polking.

    Kịch hay vẫn nằm ở phía trước, nhưng ít nhất lúc này sau màn trình diễn ở trận ra quân của người Thái đang giúp ông Park giảm đi rất nhiều âu lo.

    Vấn đề của HLV Park Hang Seo lẫn tuyển Việt Nam lúc này là thể hiện được chính mình. Chơi đúng sức, tâm lý vững vàng thì  chức vô địch AFF Cup 2022 là khả th khi đối thủ lớn, khó nhằn nhất đang loay hoay tìm lại… chính mình.

    Duy Nguyễn | 10:10 21/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...