MỚI NHẤT :
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • Thắng đậm Brunei, HLV Thái Lan vẫn trách học trò

    09:28 Thứ tư 21/12/2022

    HLV Mano Polking cho rằng tuyển Thái Lan có thể ghi nhiều hơn 5 bàn vào lưới Brunei trong trận ra quân AFF Cup 2022.

    Với đẳng cấp cao hơn rất nhiều, tuyển Thái Lan dễ dàng đánh bại Brunei 5-0 trong trận ra quân AFF Cup 2022. Nhờ chiến thắng này, Thái Lan tạm dẫn đầu bảng A với 3 điểm (hiệu số +5), Campuchia xếp thứ hai cũng được 3 điểm nhưng kém về hiệu số bàn thắng bại (+1 ).

    HLV Mano Polking thể hiện sự hài lòng khi Thái Lan có trọn vẹn 3 điểm: "Tôi rất vui và hài lòng với trận đấu này. Trận ra quân luôn khó khăn, nhưng tuyển Thái Lan đã hoàn thành mục tiêu và ghi được 5 bàn thắng.

     - Bóng Đá

     HLV Mano Polking.

    Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội và kiểm soát được hoàn toàn thế trận. Tuyển Thái Lan có sự khởi đầu thuận lợi và giờ là tính tiếp cho những trận đấu tiếp theo tại bảng A".

    Trong trận đấu, Thái Lan soát bóng 80%, thực hiện 684 đường chuyền và có 33 cú sút trong suốt 90 phút. Còn Brunei chỉ có 2 cú sút, 20% thời gian giữ bóng và thực hiện 180 đường chuyền. 

    Với những thống kê trên, HLV Mano Polking phủ nhận đội chơi chậm chạp. Dù vậy, thuyền trưởng tuyển Thái Lan cũng thừa nhận các cầu thủ nếu biết chắt chiu cơ hội, tuyển Thái Lan có thể ghi thêm rất nhiều bàn thắng.

    "Dĩ nhiên chúng tôi vẫn phải sửa chữa những sai lầm và hạn chế để chuẩn bị tốt hơn cho trận đấu sắp tới", chiến lược gia người Đức nói.

     - Bóng Đá

     Tuyển Thái Lan có sự khởi đầu ấn tượng.

    HLV Mano Polking cho biết tuyển Thái Lan bước vào giải với nhiều áp lực bảo vệ ngôi vô địch, nhưng toàn đội có sự chuẩn bị tốt và sẽ hoàn thành từng mục tiêu để tiến tới trận chung kết AFF Cup 2022..

    Ở lượt trận thứ 2 bảng A, Thái Lan tiếp Philippines lúc 19h30 ngày 26/12 trên sân Thammasat.

    Đại Nam | 08:15 21/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...