MỚI NHẤT :
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • AFC xin lỗi Campuchia

    19:59 Thứ tư 08/06/2022 | 1

    Trước những lời đe dọa bỏ giải của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Campuchia, Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) đã gửi thư xin lỗi.

    "Thật đáng tiếc khi quốc kỳ Campuchia được cung cấp cho giải đấu lần này không đáp ứng thông số kỹ thuật chính xác về thiết kế và mã màu. Vì vậy, AFC xin thông báo sẽ tiếp tục sử dụng hình ảnh quốc kỳ trên màn hình lớn cho các trận đấu sắp tới của giải, giống như những gì được sử dụng trong suốt 2 năm vừa qua. Chúng tôi mong nhận được sự thông cảm của ngài về vấn đề này", AFC xin lỗi Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Campuchia (FFC) Keo Sareth.

     - Bóng Đá

    Campuchia tập luyện cho vòng loại Asian Cup. Ảnh: FFC.

    Lá thư của AFC được gửi đến Chủ tịch FFC chỉ ít giờ sau tuyên bố dọa bỏ giải của tuyển Campuchia. Chiều 8/6, ông Keo Sareth nói trên Fresh News: "Trong vòng 3 giờ tới, nếu AFC và Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ, cũng như ban tổ chức không xin lỗi Campuchia, máy bay sẽ chở các cầu thủ về nước".

    Chủ tịch Keo Sareth tố ban tổ chức đã không quan tâm đến chuyện ăn, ở và quốc kỳ của đội tuyển Campuchia. Vì vậy, Chủ tịch FFC bất bình và dọa bỏ giải.

    Tuyển Campuchia đã tới Ấn Độ hôm 5/6 và bước vào tập luyện trước trận mở màn gặp chủ nhà Ấn Độ tại vòng loại thứ ba Asian Cup 2023. Để vào đến vòng này, thầy trò Keisuke Honda đã thắng Guam với tỷ số 3-1 ở trận play-off.

    Tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023, Campuchia nằm ở bảng D cùng Afghanistan, Hong Kong (Trung Quốc) và Ấn Độ. Họ sẽ gặp Ấn Độ lúc 22h ngày 8/6, Hong Kong ngày 11/6 và Afghanistan ngày 14/6. 6 đội nhất bảng cùng 5 đội nhì bảng có thành tích tốt sẽ giành quyền vào vòng chung kết Asian Cup 2023.

    Duy Minh - Zing.vn | 19:25 08/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...