MỚI NHẤT :
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Ai là cầu thủ Mourinho không muốn dùng và vẫn còn ở M.U?
  • Jurgen Klopp hào hứng trước trận Derby Merseyside
  • HLV Phan Thanh Hùng: U23 Việt Nam giấu bài trước Uzbekistan
  • MU có gì để giành top 6 từ tay Newcastle United?
  • Vụ Arsenal - Vlahovic được phơi bày
  • Arsenal muốn trao cho sát thủ Serie A mức lương béo bở
  • Milan nhắm người thay thế Giroud
  • 3 người hùng thầm lặng của Inter mùa này
  • 'M.U còn không mau bỏ ra 80 triệu bảng ký gấp bộ đôi tấn công'
  • Chuyển nhượng 24/04: Cú hích Araujo, M.U gây bất ngờ với Guirassy; PSG có thể nổ bom tấn 200 triệu euro
  • Ben White hạnh phúc với chiến thắng của Arsenal
  • Barca tìm cách tống tiễn De Jong
  • Bajcetic sẽ là sự thay thế lý tưởng cho Thiago
  • Carlos Tevez nhập viện khẩn cấp
  • Mauricio Pochettino chỉ ra lý do khiến Chelsea thảm bại
  • Dan Ashworth bí mật tìm người thay thế Ten Hag
  • Công Phượng lần đầu đá chính cho Yokohama FC
  • Erik ten Hag tự tin vào khả năng của bản thân
  • Ten Hag phải giảm lương mạnh nếu ở lại Man United
  • U23 Việt Nam sẽ lột xác; U23 Indonesia như bắt được vàng
  • Chelsea trở về thời kỳ đồ đá
  • U23 Việt Nam đã tìm ra chuyên gia xâm nhập vòng cấm
  • CAHN lên kế hoạch đọ tài với đội hình huyền thoại Brazil
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Ngã ngũ Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • HLV Polking: Thái Lan cần thắng 2 trận đầu ở vòng loại Asian Cup

    18:03 Thứ ba 07/06/2022

    Ông Mano Polking quyết cùng Thái Lan khởi đầu thuận lợi tại vòng loại Asian Cup, trước khi nghĩ đến trận đấu cuối với chủ nhà Uzbekistan.

    Trong buổi họp báo trước ngày khai màn vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023, HLV Mano Polking của tuyển Thái Lan nói: "Trận đầu tiên ngày mai rất quan trọng. Mục tiêu của chúng tôi rõ ràng là giành 2 chiến thắng ở 2 trận đầu tiên, trước khi bước vào trận cuối gặp Uzbekistan. Họ là đội mạnh, vì vậy, chúng tôi cần có khởi đầu tốt".

    Tại vòng loại thứ ba Asian Cup, Thái Lan nằm ở bảng C. Họ sẽ lần lượt gặp Maldives (8/6), Sri Lanka (11/6) và chủ nhà Uzbekistan (14/6). Đây là bảng đấu khá thuận lợi cho "Voi chiến". Theo quy định, 6 đội nhất bảng cùng 5 đội nhì bảng có thành tích tốt sẽ giành quyền vào vòng chung kết Asian Cup 2023.

     - Bóng Đá

    HLV Polking cùng Thái Lan hướng tới việc đoạt vé dự Asian Cup. Ảnh: FAT.

    Về tình hình lực lượng tuyển Thái Lan, HLV Polking cho biết: "Chúng tôi có 7-8 cầu thủ bị thương, ngoài ra Chanathip và Supachok đang thi đấu tại Nhật Bản bên cạnh 4 cầu thủ đang đá giải U23 châu Á. Vì vậy, tôi không có được đội hình mạnh nhất. Tuy nhiên, 23 cầu thủ hiện tại đủ giúp đội gặt hái thành công".

    "Uzbekistan mạnh nhất bảng và cũng là đối thủ lớn nhất. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng tôi có thể bỏ qua 2 đội còn lại. Trong bóng đá, không có trận đấu nào là dễ dàng. Chúng tôi muốn khởi đầu bằng 2 trận thắng, trước khi chuẩn bị đối đầu với Uzbekistan".

    Trước khi lên đường sang Uzbekistan, "Voi chiến" có hai trận giao hữu trên sân nhà hồi cuối tháng 5. Họ thắng Turkmenistan 1-0 nhờ bàn duy nhất của Adisak Kraisorn, sau đó thất bại 1-2 trước Bahrain. Đó cũng là trận thua đầu tiên của HLV Polking kể từ khi dẫn dắt Thái Lan cuối năm 2021.

    Bên cạnh Thái Lan, 6 đại diện khác của khu vực gồm Philippines, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapore và Campuchia sẽ tranh tài ở các bảng khác cho mục tiêu dự Asian Cup. Tuyển Việt Nam đã có vé vào thẳng, sau chiến tích lần đầu vào đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

    Duy Minh - Zing.vn | 14:24 07/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...