MỚI NHẤT :
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • 6 lần Sir Alex trút cơn thịnh nộ vào các học trò

    19:45 Thứ ba 13/09/2022

    BongDa.com.vn Sir Alex Ferguson nổi tiếng với tài quản lý con người của mình ở Man Utd, nhưng vị HLV huyền thoại người Scotland vẫn có thể mất bình tĩnh bất cứ lúc nào.

     

    Roy Keane

    Sir Alex và Keane là hai trong số những cá tính lớn nhất trong làng bóng đá và cuối cùng họ đã xung đột. Keane đã gây ra làn sóng chấn động xung quanh Old Trafford khi xỉ vả các đồng đội trong cuộc phỏng vấn với MUTV sau trận thua 1-4 trước Middlesbrough. Sir Alex tỏ ra không khoan nhượng bằng cách tước băng thủ quân của cựu tuyển thủ Ireland và cuộc phỏng vấn đó cuối cùng báo hiệu sự kết thúc sự nghiệp của Keane.

     - Bóng Đá

     Keane là cầu thủ đầy cá tính.

    Thời gian cũng không thể hàn gắn vết thương và cả hai đã khơi lại sự thù địch bằng cách chỉ trích nhau trên các phương tiện truyền thông sau đó.

    Jaap Stam

    Stam đã đạt được thành công đáng kinh ngạc trong ba năm ở Man United, giành cú ăn ba và một hat-trick danh hiệu Premier League. Tuy nhiên, Sir Alex được cho là đã nổi giận bởi cuốn tự truyện của Stam, trong đó trung vệ huyền thoại này cho rằng vị HLV người Scotland đã lén gặp anh để chiêu dụ anh từ PSV.

    Không có gì ngạc nhiên khi hậu vệ này bị bán cho Lazio vài tuần sau đó, quyết định được Sir Alex mô tả là một trong những sai lầm lớn trong sự nghiệp huấn luyện của ông.

    David Beckham

    Cặp đôi này ban đầu có mối quan hệ như cha con, khi Beckham phát triển từ đội học viện Man United để trở thành một phần quan trọng của đội bóng. Tuy nhiên, vị HLV huyền thoại của Quỷ đỏ đã cảm thấy mệt mỏi với lối sống của một ngôi sao như Beckham và cảm thấy rằng nó làm lu mờ sự nghiệp của một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

     - Bóng Đá

     Becks vẫn luôn tôn trọng Sir Alex.

    Sau trận thua 0-2 ở vòng 5 FA Cup của Man United trước Arsenal vào tháng 2 năm 2003, Sir Alex tức giận đá vào một chiếc giày trong phòng thay đồ và nó đập vào mắt Beckham. Đó là giọt nước tràn ly. Chàng tiền vệ này đã đến Real Madrid vào cuối mùa giải, nhưng sau đó, Sir Alex và Beckham không hề còn mối hận thù nào.

    Peter Schmeichel

    Schmeichel rời câu lạc bộ vào năm 1999 sau khi giúp Quỷ đỏ giành được cú ăn ba vĩ đại, nhưng sự nghiệp của anh ở Man United có thể đã chấm dứt từ 5 năm trước đó.

    Sir Alex và Schmeichel đã có cuộc tranh cãi gay gắt sau trận hòa 3-3 với Liverpool rồi thủ môn người Đan Mạch đã phải nhờ người đại diện tìm cho mình một bến đỗ mới. May mắn thay, họ đã hoà giải vào ngày hôm sau và Schmeichel đã giành thêm bốn chức vô địch Premier League tại Old Trafford.

    Paul Ince

    Ince là một phần quan trọng trong đội hình Man United của Sir Alex, nhưng cái tôi của anh ấy đã khiến vị HLV này phải khó chịu.

    Mọi chuyện trở nên không thể cứu vãn sau trận thua 0-4 trước Barcelona tại Cúp C1 Châu Âu hồi tháng 11/1994. Paul Ince và các đồng đội bị ông thầy khó tính của mình mắng té tát ngay trong phòng thay đồ trên sân Nou Camp. Rồi Sir Alex đã bán Ince cho Inter Milan vài tháng sau đó.

    Ruud van Nistelrooy

    Van Nistelrooy chuyển đến Old Trafford vào năm 2001, và anh trở thành một trong những tiền đạo ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử CLB, với 150 bàn sau 219 lần ra sân. Nhưng tất cả trở nên tồi tệ vào năm 2006 khi Sir Alex loại anh khỏi trận chung kết League Cup trước Wigan và mâu thuẫn giữa họ đã bùng nổ.

    Sir Alex đã rất tức giận với Nistelrooy và cựu tiền đạo người Hà Lan đã bị bán cho Real Madrid vào mùa hè năm đó, mặc dù Van Nistelrooy đã xin lỗi người thầy của mình vài năm sau đó.

    (Theo Planet Football)

    Minh Tuấn - theo xevathethao.vn | 19:15 13/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...