MỚI NHẤT :
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • Beckham kiếm bộn tiền nhờ kinh doanh bóng đá

    21:06 Chủ nhật 14/08/2022

    Việc sở hữu Inter Miami và các hoạt động kinh doanh khác liên quan đến môn thể thao vua giúp David Beckham gia tăng khối tài sản trong thời gian qua.

    Companies House cho biết tính từ tháng 12/2020 đến cuối năm 2021, Beckham Holdings, công ty thuộc sở hữu của gia đình cựu sao Manchester United thu lời 11,6 triệu bảng từ các hoạt động kinh doanh. Con số này vượt xa mốc 4,5 triệu bảng trong giai đoạn từ 2019 đến 2020.

    Phần lớn khoản thu nhập kể trên xuất phát từ việc Beckham sở hữu Inter Miami, CLB đang chơi tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS) và các hoạt động kinh doanh khác liên quan đến bóng đá.

    Nhà Beckham đang sở hữu khối tài sản khoảng 339 triệu bảng. Bản kế toán của Beckham Holdings cho biết hoạt động chính của công ty này bao gồm việc tham gia vận hành CLB Inter Miami, quản lý và cấp phép thương hiệu mang tên cựu danh thủ người Anh để kinh doanh.

     - Bóng Đá

    David Beckham khá thành công trong sự nghiệp kinh doanh những năm qua.

    Ngoài ra, Beckham Holdings còn đầu tư vào thương hiệu thời trang và làm đẹp do cô vợ Victoria điều hành. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của Victoria không mấy thuận lợi. Nhãn hàng thời trang cao cấp của Victoria đang phải gánh khoản nợ trị giá 53,9 triệu bảng (khoảng 55,2 triệu USD).

    Với tiềm lực tài chính hùng mạnh, Inter Miami dễ dàng chiêu mộ nhiều ngôi sao nổi tiếng từ châu Âu như Gonzalo Higuain hay Blaise Matuidi. Đội bóng của Beckham cũng là điểm đến tiềm năng của Lionel Messi hay Neymar trong tương lai.

    Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, Inter Miami đang bị ban tổ chức MLS trừng phạt vì vi phạm quy định tài chính của giải đấu. Những cuộc điều tra của MLS cho thấy khi Inter Miami ký hợp đồng với Matuidi vào tháng 8/2020, CLB này trả lương cựu sao tuyển Pháp nhiều hơn mức trần cho phép.

    Những giới hạn về tài chính MLS đặt ra cho Inter Miami sẽ khiến CLB này phải sử dụng các cầu thủ từ đội trẻ nhiều hơn. Romeo Beckham, con trai thứ hai của David Beckham, nhiều khả năng được đôn lên đội một và ra sân thi đấu ở MLS thời gian tới. Romeo gia nhập Inter Miami vào tháng 9/2020 và chủ yếu ra sân ở giải các trẻ trong vai trò tiền đạo.

    Tường Linh - Zing.vn | 21:00 14/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...