MỚI NHẤT :
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • 5 yếu tố làm nên sức mạnh của Indonesia, ĐT Việt Nam cần dè chừng

    06:23 Thứ năm 05/01/2023

    BongDa.com.vn Đoàn quân HLV Shin Tae-yong là đối thủ đáng gờm với ĐT Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2022.

    Sau hành trình ấn tượng tại vòng bảng AFF Cup 2022, đoàn quân HLV Park Hang-seo sẽ phải đối mặt với trở ngại khó khăn mang tên Indonesia tại bán kết. Đội bóng vạn đảo đã có những tiến bộ đáng kể trong thời gian qua. Dưới đây là 5 yếu tố làm nên sức mạnh của Tin Garuda mà Những chiến binh Sao Vàng phải đặc biệt dè chừng.

    1. Sức trẻ và tinh thần tập thể 

    Kể từ khi đến với xứ vạn đảo, HLV Shin Tae-yong đã tạo ra một ĐT Indonesia trẻ trung và đầy hứa hẹn. Tại giải lần này, độ tuổi trung bình của họ chỉ là 24.8, trong đó có đến 10 cầu thủ thuộc lứa U23. Đáng chú ý, Marselino Ferdinan người đã ghi bàn ở trận gặp Philippines mới chỉ 18 tuổi.

    5 yếu tố làm nên sức mạnh của Indonesia, ĐT Việt Nam cần dè chừng - Bóng Đá

    ĐT Indonesia là một tập thể giàu sức mạnh. 

    Dàn cầu thủ trẻ của Indonesia đã gắn bó, chơi cùng nhau ở nhiều giải đấu từ SEA Games đến AFF Cup và kể cả VL World Cup. Điều này tạo nên một tập thể đoàn kết và giàu tính chiến đấu. Sức mạnh tinh thần của những sao mai đang khát khao chứng tỏ mình là điều mà ĐT Việt Nam cần lưu tâm.

    2. Kinh nghiệm châu Âu 

    Ngoài lứa cầu thủ trẻ, những nhân tố nhập tịch có nguồn gốc châu Âu đã giúp Indonesia mạnh lên đáng kể. Jordi Amat là cái tên đáng chú ý nhất khi từng chơi bóng tại giải Ngoại Hạng Anh và La Liga.

    5 yếu tố làm nên sức mạnh của Indonesia, ĐT Việt Nam cần dè chừng - Bóng Đá

    Marc Klok là tiền vệ quan trọng của ĐT Indonesia.

    Trong khi đó, cầu thủ gốc Hà Lan - Marc Klok là nhân tố quan trọng ở tuyến giữa, người phát động tấn công cho ĐT Indonesia và đã có 2 bàn tại AFF Cup 2022. Trên hàng công là một Spasojevic đầy tinh quái và thường biết cách tỏa sáng đúng lúc mà pha lập công vào lưới Brunei là một ví dụ.

    3. Mũi nhọn nguy hiểm 

    Nhắc đến sức mạnh tiềm tàng của đoàn quân HLV Shin Tae-yong, không thể quên nhắc đến cặp tiền đạo đầy nguy hiểm là Witan Sulaeman và Egy Maulana Vikri. Kinh nghiệm học hỏi được khi thi đấu tại Slovakia đã giúp 2 nhân tố trên tiến bộ không ngừng. Dù đã bỏ lỡ một số cơ hội ngon ăn ở vòng bảng nhưng nếu sơ sẩy, Đỗ Hùng Dũng và các đồng đội hoàn toàn có thể trả giá.

    5 yếu tố làm nên sức mạnh của Indonesia, ĐT Việt Nam cần dè chừng - Bóng Đá

    Egy Maulana Vikri rất nguy hiểm. Ảnh: AFF.

    Witan Sulaeman đã 1 lần nổ súng tại AFF Cup 2022 trong khi con số này với Egy Maulana Vikr là 2. Ngoài 2 nhân tố trên, Indonesia còn có Dendy Sulistyawan đang chơi rất hay tại giải lần này. Đây đều là những cầu thủ mà thầy trò HLV Park Hang-seo cần tìm cách để khóa chặt.

    4. Chảo lửa Bung Karno

    ĐT Việt Nam sẽ phải đối mặt với thách thức bởi hơn 70.000 CĐV trên khán đài tại chảo lửa Bung Karno. Dưới sự cổ vũ của NHM xứ vạn đảo, đoàn quân HLV Shin Tae-yong sẽ có động lực tinh thần lớn cho trận đấu tới.

    Tuy vậy, đoàn quân của thầy Park là một tập thể giàu kinh nghiệm chinh chiến tại đấu trường quốc tế. Chúng ta từng đứng trước sức ép lớn khi đối đầu với các đối thủ hàng đầu châu lục. Vì vậy, NHM vẫn tin tưởng ĐT Việt Nam sẽ có đủ bản lĩnh để chơi tốt ở trận tới.

    5. Tài năng HLV Shin Tae-yong

    Như đã đề cập, HLV Shin Tae-yong chính là kiến trúc sư tạo nên sự tiến bộ của Indonesia cho đến thời điểm hiện tại. Chiến lược gia người Hàn Quốc đã chứng tỏ tài thao lược khi giúp đội bóng của mình từng bước thi đấu tốt hơn theo thời gian.

    5 yếu tố làm nên sức mạnh của Indonesia, ĐT Việt Nam cần dè chừng - Bóng Đá

    HLV Shin Tae-yong đang làm tốt công việc tại ĐT xứ vạn đảo.

    Từ chỗ thất bại nặng nề trước ĐT Việt Nam tại VL World Cup 2022, với lối chơi hợp lý, Tim Garuda đã cầm hòa được chúng ta tại AFF Cup 2020. Mới đây, họ cũng khiến Thái Lan toát mồ hôi tại Bung Karno. Rõ ràng, ông Shin Tae-yong và HLV Park Hang-seo sẽ tạo nên màn đấu trí đáng xem trong trận đấu sắp tới.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Hữu Danh | 05:53 05/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...