MỚI NHẤT :
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • 5 vấn đề Mourinho cần giải quyết ở M.U

    09:52 Thứ năm 11/02/2016

    Nhiều tờ báo Anh đưa tin Jose Mourinho đã đồng ý đến M.U vào mùa giải tới tuy nhiên, người đặc biệt sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn.

    (BongDa.com.vn) – Nhiều tờ báo Anh đưa tin Jose Mourinho đã đồng ý đến M.U vào mùa giải tới tuy nhiên, người đặc biệt sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn khi cập bến sân Old Trafford.

    5 vấn đề Mourinho cần giải quyết ở M.U
    Mourinho sẽ áp dụng chiến thuật nào cho M.U nếu như ông về với ” nhà hát của những giấc mơ”. Ảnh: Internet.
    H
    uấn luyện viên 53 tuổi được cho rằng sẽ sớm quay lại giải ngoại hạng Anh sau khi bị Chelsea sa thải vào tháng 12. Nếu vậy, Mourinho sẽ có cơ hội đối mặt với Pep Guardiola – đối thủ trước đây của ông tại Tây Ban Nha.

    Sau đây là 5 vấn đề Mourinho phải giải quyết ở M.U:

    1. Liệu Mourinho có thể trình diễn lối đá tấn công CĐV M.U mong muốn

    Mourinho nổi tiếng với lối chơi chiến thắng bằng mọi giá, kể cả phải dựng xe bus trước khung thành. Đây chắc chắn không phải là điều mà đa số cổ động viên M.U mong muốn.Những người hâm mộ Quỷ đỏ không chỉ chờ đợi chiến thắng, mà họ còn mong M.U phải thắng đẹp, thắng hay.

    Sir Alex Ferguson ra đi để lại cái bóng khổng lồ trên băng ghế huấn luyện của M.U, nhưng Mourinho không phải là tuýp người sợ hãi trước các thử thách, trái lại đây còn là một thử thách thú vị cho huấn luyện viên người Bồ Đào Nha.

    Điều đáng chú ý là Mourinho từng phải rời khỏi Real Madrid vì ông đã không thể mang lại lối chơi tấn công mà chủ tịch Perez yêu cầu, liệu điều này có lặp lại ở M.U?

    2. Mourinho cần phải thuyết phục De Gea ở lại

    Một thách thức cho mọi huấn luyện viên M.U ở mùa tới là phải thuyết phục thủ thành số 1 David De Gea ở lại với đội bóng, đặc biệt là nếu họ không thể lọt vào Champions League mùa tới.

    De Gea suýt chút nữa đã chuyển tới Real vào tháng 8 vừa qua nếu không gặp phải những “trục trặc giấy tờ”. De Gea đã kí 1 bản hợp đồng mới nhưng Real Madrid vẫn sẽ tiếp tục đưa ra những lời đề nghị mới trong tương lai. Để De Gea ra đi đồng nghĩa với việc M.U không chỉ mất một chốt chặn đáng tin cậy, mà còn gián tiếp cho thấy đội bóng không còn đủ sức hút với nhiều ngôi sao đương thời nữa.

    3. Mourinho và Ryan Giggs có phải là một cặp đôi hoàn hảo?

    Mourinho luôn rất tự tin với thành tích trên băng ghế huấn luyện của mình. Tuy nhiên thành tích đó chỉ có được khi Mourinho có những vị cộng sự hiểu mình và làm việc ăn ý, trước đây ở Chelsea là Steve Clark và Steve Holland.

    Giggs chắc chắn sẽ rất thất vọng khi ông không được chọn làm thuyền trưởng của M.U thay thế Van Gaal, điều này có thể dẫn đến quyết định ra đi của Giggs. Tuy vậy Mourinho cần một người hiểu nội tình đội bóng như Giggs để có thể dễ dàng đưa ra các quyết định tại đội bóng, ông chắc chắn sẽ không để Giggs ra đi. Điều tiếp theo mà người hâm mộ chờ đợi là cặp đôi này sẽ dẫn dắt M.U đi tới đâu trong mùa giải tới.

    4. Mourinho sẽ đặt đội trưởng Rooney ở đâu

    Rooney từng ở rất gần Chelsea vào năm 2013. Mourinho đã rất muốn có chữ ký này cho đến khi Chelsea mang về Diego Costa từ Atletico Madrid. Mối quan hệ Mourinho – Rooney sẽ rất quan trọng cho tương lai của đội bóng.

    5 vấn đề Mourinho cần giải quyết ở M.U
    Rooney sẽ thi đấu ở vị trí nào dưới thời “người đặc biệt”. Ảnh: Internet.

    Rooney sẽ kỉ niệm sinh nhật thứ 31 vào tháng 10 tới, anh vẫn còn muốn tiếp tục cống hiến cho đội bóng và điều này chắc chắn sẽ được Mourinho tiếp nhận. Người đặc biệt rất thích làm việc với các cá tính lớn như Drogba, Lampard hay Terry, ông chắc hẳn sẽ trọng dụng tài năng của Rooney.

    5. Nhiều ngôi sao của M.U sẽ phải ra đi

    Mata từng phải rời khỏi Chelsea dù anh được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất đội bóng mùa giải trước đó, tất cả là vì Mourinho. Giờ đây khi cả 2 đều đang ở M.U, cầu thủ người Tây Ban Nha chắc chắn sẽ không yên tâm cho vị trí của mình. Fellaini lại luôn bị gắn mác thất bại kể từ khi tới đây vào thời của David Moyes, sự ra đi của cầu thủ người Bỉ là điều có thể được dự đoán trước.

    Các cầu thủ trẻ đang thi đấu khá lên chân thời gian qua của M.U như Lingard và Borthwick-Jackson sẽ được Mourinho chú ý khi tới đây, trường hợp của Depay là khó khăn hơn khi anh hiện không thể hiện được nhiều.

    (Bạn đọc: Nguyễn Danh Nghĩa)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...