MỚI NHẤT :
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H2): Antony tiếp tục vô duyên
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • 5 ứng cử viên thay thế vị trí của Louis Van Gaal tại M.U

    01:31 Thứ tư 23/09/2015

    Trang Daily Mail dự đoán những chiến lược gia đủ khả năng ngồi vào chiếc ghế nóng tại Old Trafford sau khi hợp đồng của Louis Van Gaal kết thúc.

    Trang Daily Mail dự đoán những chiến lược gia đủ khả năng ngồi vào chiếc ghế nóng tại Old Trafford sau khi hợp đồng của “Tulip thép” kết thúc vào năm 2017.

    5 ứng cử viên thay thế vị trí của Louis Van Gaal tại M.U

    1. Ryan Giggs: Trong cương vị của một chiến lược gia, cựu tiền vệ người xứ Wales đã để lại ít nhiều dấu ấn trong bốn trận đấu cuối cùng của M.U ở mùa giải 2013/14. Hiện tại, huyền thoại của sinh năm 1973 vẫn tiếp tục cống hiến cho đội chủ sân Old Trafford với vai trò trợ lý của Louis Van Gaal. Cựu cầu thủ “Quỷ đỏ” có khả năng rất cao trở thành thuyền trưởng của M.U trong tương lai khi ông nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ. Bên cạnh đó, Giggs cũng có thể kêu gọi sự giúp đỡ từ chính những người đồng đội ở “Thế hệ vàng 92” như Phil Neville, Nicky Butt hay Paul Scholes để xây dựng lại đế chế của “Quỷ vương” trong quá khứ.

    5 ứng cử viên thay thế vị trí của Louis Van Gaal tại M.U

    2. Pep Guardiola: Sau những vinh quang cùng Barcelona và Bayern Munich, có thể chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ tìm kiếm thử thách lớn hơn tại một giải đấu khắc nghiệt như Premier League. Vị thuyền trưởng 44 tuổi vừa từ chối ký hợp đồng với “Hùm xám” và gần như sẽ chia tay nhà ĐKVĐ Bundesliga vào cuối mùa giải. Thành tích giành 19 danh hiệu trong 9 năm cùng 2 lần đánh bại Sir Alex Ferguson trong trận chung kết Champions League chính là lời khẳng định cho tài năng của một nhà cầm quân hàng đầu thế giới. M.U đã có những động thái nhằm thuyết phục Pep chuyển đến làm việc tại sân Old Trafford khi hợp đồng của Louis Van Gaal đáo hạn vào năm 2017.

    5 ứng cử viên thay thế vị trí của Louis Van Gaal tại M.U

    3. Gary Neville: Sau khi từ giã bóng đá đỉnh cao, cựu hậu vệ người Anh quyết định chuyển hướng sang công việc của một bình luận viên chuyên nghiệp, một chuyên gia uy tín của kênh thể thao Sky Sport. Ngoài ra, huyền thoại của “Quỷ đỏ” còn theo học khóa đào tạo huấn luyện viên chuyên nghiệp của Roy Hodgson ở ĐTQG Anh. Với kiến thức và tình yêu mãnh liệt dành cho M.U, Gary Neville hy vọng có thể trở lại mái nhà Old Trafford với vai trò của một chiến lược gia, một vị thuyền trưởng đáng kính.

    5 ứng cử viên thay thế vị trí của Louis Van Gaal tại M.U

    4. Juergen Klopp: HLV người Đức trở thành cái tên được săn đón bởi rất nhiều đội bóng kể từ khi chia tay Borrussia Dortmund. Bằng lối dẫn dắt đầy nhiệt huyết và đam mê, Klopp giúp “Die Borussen” giành 2 chức vô địch Bundesliga liên tiếp và chỉ chịu thua Bayern Munich trong trận chung kết Champions League mùa giải 2012/13.

    5 ứng cử viên thay thế vị trí của Louis Van Gaal tại M.U

    5. Carlo Ancelotti: Chiến lược gia lão luyện người Italia bị sa thải một cách không thương tiếc dù đã góp công lớn giúp Real Madrid hoàn thành giấc mơ Decima. Thành công cùng Chelsea ở mùa giải 2009/10 là sự bảo đảm rằng Ancelotti hoàn toàn đủ khả năng gặt hái thành công tại Premier League thêm một lần nữa. Tuy nhiên, nhà cầm quân 56 tuổi sẽ không phải là sự lựa chọn dài hạn cho một đội bóng trẻ và nhiều tham vọng như M.U.

    Dũng Sĩ - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...