MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • 5 lý do tin rằng Mourinho sẽ giúp Man United quật ngã Chelsea

    22:38 Thứ năm 18/10/2018 | 2

    BongDa.com.vn Hoàn cảnh hiện tại, Chelsea được đánh giá cao hơn hẳn trong cuộc đụng độ với Man United, nhất là khi trận đại chiến này diễn ra tại Stamford Bridge. Thế nhưng nếu xem thường đội bóng do Jose Mourinho dẫn dắt, Chelsea của Maurizio Sarri hoàn toàn có thể bị trừng phạt. Vậy đâu là lý do cho niềm tin này của các Manucians?

    Mou – United là chuyên gia khiến việt vị những dự đoán

    Tuy bị chỉ trích là lối chơi còn nhiều nhàm chán và đơn điệu nhưng Man United dưới triều đại của Jose Mourinho lại có một đặc tính hết sức thú vị: Khi được đánh giá cao họ lại chơi thiếu thuyết phục, trái lại lúc bị đặt ở cửa dưới thì đội bóng này lại cho thấy khát khao mạnh mẽ.

     - Bóng Đá

     Man United của Mourinho từng có màn ngược dòng ngoạn mục ngay tại Etihad mùa trước.

    Như mùa trước, dù bị Man City dẫn trước 2 bàn ngay tại Etihad trong một trận đấu mà Man United không được phép thua thì họ đã vùng lên và tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục. Trong trận đấu với Chelsea sắp tới, Man United lại bị đánh giá là “kèo dưới” trước đối thủ thì vô tình đấy lại là lợi thế để Man United có thể tạo nên bất ngờ nào đó.

    Chelsea… chưa thua

    Cho đến lúc này đội bóng của Maurizio Sarri vẫn chưa thua trận nào tại Ngoại hạng Anh. Đó là kết quả của việc Chelsea đã vận hành quá tốt chiến thuật mà tân HLV người Italia xây dựng. Tuy nhiên chính vì việc họ chưa thua rất dễ khiến cầu thủ có tâm lý chủ quan và khinh địch. Và “giới hạn” của Chelsea đến mức nào thì chẳng ai biết được.

     - Bóng Đá

     Thành tích bất bại có thể khiến Chelsea chủ quan trước một Man United đang bất ổn.

    Trong bóng đá không hiếm chuyện một đội đang thắng như chẻ tre lại bất ngờ thua đối thủ bị đánh giá yếu hơn. Đó là lời cảnh báo không hề thừa cho đội bóng đang bất bại như Chelsea.

    Man United không thiếu những ngôi sao

     - Bóng Đá

     Đang có phong độ thiếu ổn định nhưng đây vẫn là những ngôi sao có thể gây đột biến.

    Dẫu đội khách Man United đang yếu thế hơn hẳn so với chủ nhà Chelsea trong cuộc đối đầu sắp tới nhưng đừng quên rằng trong tay của Jose Mourinho vẫn không thiếu những ngôi sao đẳng cấp. Đó là những Alexis Sanchez, Paul Pogba, Marcus Rashford hay Romelu Lukaku… Một khi sự tự ái bị chạm đến, họ hoàn toàn có thể làm được điều không tưởng. Như trong trận thắng ngược Newcastle, 3 cầu thủ vốn chừng bị lãng quên là Juan Mata, Anthony Martial và Sanchez đã toả sáng bất ngờ. Thế nên “đừng xem thường họ” là điều mà Chelsea phải luôn nhớ.

    Chelsea và điểm yếu Eden Hazard

     - Bóng Đá

     Chelsea đang bay cao với sự tỏa sáng rực rỡ của Eden Hazard.

    Ngôi sao người Bỉ đang có bước khởi đầu tuyệt vời dưới sự dẫn dắt của Maurizio Sarri. Anh không những là nguồn cảm hứng mà còn là chân sút chủ lực của đội bóng. Việc Hazard dẫn đầu danh sách Vua phá lưới tại Premier League đến lúc này là điều vô cùng bất ngờ. Nhưng việc Chelsea dựa khá nhiều vào Hazard rất có thể cũng vô tình tạo nên điểm yếu chết người của họ. Bởi hơn ai hết Man United hiểu rằng nếu khoá được Hazard thì sức mạnh của Chelsea sẽ giảm xuống đáng kể.

    Bản lĩnh của Người đặc biệt

    Dẫu đang ngồi trên chiếc ghế lung lay tại Old Trafford nhưng đừng quên Jose Mourinho vẫn là chiến lược gia giàu thành tích nhất trong tất cả các HLV hiện tại đang chinh chiến tại Ngoại hạng Anh. Điều làm nên thành công đó chính là bản lĩnh. Tuy nhiều người cho rằng Jose Mourinho đã hết thời nhưng trong một vài khoảnh khắc nào đó, người đàn ông Bồ Đào Nha này vẫn có thể tạo nên sự khác biệt.

     - Bóng Đá

     Mourinho luôn rất khó bị đánh bại ở các trận đánh lớn.

    Trong khi Chelsea phụ thuộc khá nhiều vào Hazard thì Mourinho lại là bậc thầy trong việc bày binh bố trận để bắt chết ngôi sao số 1 của đối phương. Hãy xem lần đụng độ này, Jose Mourinho sẽ mang đến sự đặc biệt nào nữa?

    Được đánh giá có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hoà để đánh bại Man United nhưng không có nghĩa chiến thắng là điều hiển nhiên với Chelsea. Đội bóng nào trong tay Jose Mourinho cũng có cá tính riêng của họ. Man United hiện tại dù chẳng có phong độ cao nhưng nếu Chelsea khinh địch, họ có thể phải ôm hận bởi đối thủ đến từ Manchester.

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 22:00 18/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...