(BongDa.com.vn) – Premier League đã đi được một nửa chặng đường với nhiều thú vị bất ngờ. Sau đây là thống kê về 5 cầu thủ bị đánh giá thấp hơn so với thực tế.
1/ Dejan Lovren – 26 tuổi, Liverpool
Trung vệ người Croatia đã nổi danh từ khá sớm trong màu áo Dinamo Zagreb. Anh từng thi đấu khá thành công trong màu áo Lyon lẫn Southampton nhưng khi chuyển đến Liverpool anh lại không được các cổ động viên đánh giá cao.
Thống kê cho thấy trong 11 lần xuất hiện tại mùa giải năm nay tại Premier League, trung vệ cao 1,88 m này đã thực hiện trung bình 6,7 pha hóa giải nguy hiểm, 1,3 pha tắc bóng thành công và 1,7 pha đánh chặn thành công mỗi trận so với tỷ lệ 5,4 pha hóa giải, 1,6 pha tắc bóng và 3,8 pha đánh chặn mỗi trận của trung vệ Koscienly của Arsernal hay tỷ lệ 3,6 pha hóa giải, 1 pha tắc bóng và 1,3 pha đánh chặn của trung vệ Terry của Chelsea.
Có thể thấy Lovren vượt trội ở khả năng hóa giải nguy hiểm và có tỷ lệ tắc bóng chỉ thấp hơn chút ít so với Koscienly và nhỉnh hơn Terry. Lovren là một cầu thủ có lối chơi thông minh và có khả năng chuyền dài r ất tốt với 3,5 lần mỗi trận cao hơn Terry (0,9 lần) và Koscienly (2,8 lần). Trong tình cảnh hàng thủ Liverpool đang khủng hoảng vì Skrtel chấn thương, Toure đã trở nên chậm chạp vì tuổi tác còn Sakho đang đánh mất phong độ thì Lovren chính là sự lựa chọn số một của HLV Jurgen Klopp vào thời điểm hiện tại.
2/ Marcos Rojo – 25 tuổi, Manchester United
Ở MU lúc này ngoài Smalling đang đạt phong độ cao thì những Phil Jones, McNair, hay Blind chưa bao giờ là đối tác ăn ý với Smalling ở trung tâm hàng thủ quỷ đỏ thành Manchester. Thật ra Rojo đã thi đấu rất hay ở mùa trước nhưng vì chấn thương và những rắc rối bên lề nên người hâm mộ MU đã bỏ quên tài năng của trung vệ Argentina này. Với tỷ lệ mỗi trận tắc bóng thành công là 3,2 lần, hóa giải thành công là 3 lần, trung vệ cao 1,86m này cho thấy anh cùng với Smalling mới chính là cặp trung vệ tốt nhất của MU vào thời điểm này.
Ngoài vị trí trung vệ, Rojo còn có thể đá được vị trí hậu vệ, điều đó cho thấy, anh không chỉ là cầu thủ chất lượng mà còn đa năng dù chỉ có giá 16 triệu bảng.
3/ Erik Lamela – 24 tuổi, Tottenham
8 bàn thắng và 3 pha kiến tạo sau 18 trận ở mùa giải năm nay chưa phản ánh hết tầm quan trọng của Lamela. Tiền vệ người Argentina là mũi tấn công nguy hiểm của Tottenham với những pha đi bóng xé toang hàng phòng ngự đối phương và khả năng dứt điểm nhạy bén. Sau khi thoát khỏi những chấn thương và áp lực chuyển nhượng, Lamela đang cho người ta thấy khả năng bùng nổ trong các trận đấu như thời còn ở Roma.
Trong bối cảnh Tottenham đang cần người chia lửa cùng Harry Kane và Eriksen để giữ vững vị trí top 4 và tiến xa tại Europa League thì Lamela chính là người mà các cổ động viên Gà trống tin tưởng nhất. 24 tuổi và đang sở hữu kỹ năng chơi bóng bùng nổ, Lamela đang có một tương lai rất tươi sáng tại Tottenham và đội tuyển Argentina.
4/ Willian – 28 tuổi, Chelsea
Không phải cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa trước Hazard, bản hợp đồng 36 triệu bảng Diego Costa hay hòn đá tảng Matic mà chính Willian mới là người có công lớn giúp Chelsea vượt qua vòng bảng Champion League và không quá sa sút tại Premier League. 7 bàn thắng sau 22 trận với hiệu suất khủng tại Champion League là 5 bàn sau 6 trận, Willian đã cho thấy anh xứng đáng có một suất đá chính sau trong màu áo Chelsea chứ không phải là kẻ “tròn vai” như nhận xét của nhiều cổ động viên Chelsea.
Willian luôn ra sân hết mình và hỗ trợ rất tốt cho tuyến phòng ngự của Chelsea mỗi khi anh góp mặt. Với phong độ đang lên của mình, Willian giờ đã vươn mình trở thành ngôi sao thật sự trong màu áo Chelsea lẫn Đội tuyển Brazil.
5/ Olivier Giroud – 30 tuổi, Arsenal
“Chỉ có mỗi thể hình cao lớn”, “đến từ câu lạc bộ Montpellier không mấy tên tuổi”, “chân gỗ” là những lời chế giễu mà các cổ động viên Arsenal hay nói về Olivier Giroud. Nhưng giờ các cổ động viên của Arsenal có lẽ sẽ phải có cái nhìn khác về Giroud sau những gì anh đã thể hiện tại mùa giải năm nay. 15 bàn sau 17 trận (10 bàn tại Premier League) là màn trình diễn không thể ấn tượng hơn của tiền đạo trị giá 12 triệu bảng này tại mùa này. Sở hữu chiều cao “khủng” 1,92 m, khả năng tranh chấp, làm tường tuyệt vời, điều Giroud còn thiếu duy nhất là khả năng tận dụng hết những cơ hội mà đồng đội đã tạo cho anh. Chỉ cần Giroud giữ vững phong độ như hiện nay thì khả năng giành cúp vô địch của Arsernal ở mùa giải năm nay và tuyển Pháp tại Euro 2016 là rất cao.
(Bạn đọc: Lương Đại Dũng)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam