MỚI NHẤT :
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Công Phượng nóng lòng đấu Australia và Trung Quốc

    19:46 Thứ tư 19/01/2022

    Tiền đạo Công Phượng thể hiện sự háo hức, tự tin trước hai trận gặp các đối thủ mạnh Australia và Trung Quốc.

    Công Phượng cho biết anh và các tuyển thủ Việt Nam đang có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại thứ ba World Cup 2022, trước mắt là hai trận gặp Australia và Trung Quốc.

    Đặc biệt trận tái đấu Trung Quốc, tuyển Việt Nam được thi đấu trên sân nhà, trong đúng ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần. Đây là trận đấu mà cả hai đội đều quyết tâm giành chiến thắng để lấy may cho năm 2022.

     - Bóng Đá

    Tiền đạo Công Phượng.

    “Gặp Trung Quốc sẽ là một trận đấu rất đặc biệt bởi diễn ra đúng ngày mùng 1 Tết. Để chuẩn bị cho trận đấu này, bản thân tôi và các anh em trong đội đang nỗ lực phấn đấu hết mình để hướng tới kết quả tốt đẹp nhất, qua đó dành tặng cho người hâm mộ nước nhà”, đội phó Nguyễn Công Phượng nói.

    Tuyển Việt Nam Nam vẫn chưa có điểm ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong hai trận đấu sắp tới, mục tiêu có điểm của thầy trò HLV Park Hang Seo được đặt vào trận tiếp đón Trung Quốc.

    Công Phượng nói về sự quan trọng trên sân nhà, được tiếp lửa từ các CĐV cuồng nhiệt: "Được thi đấu dưới sự cổ vũ của người hâm mộ nước nhà thực sự là điều rất vinh dự của đội tuyển. 

     - Bóng Đá

    Công Phượng rất tự tin khi đấu Australia và Trung Quốc.

    Trong bối cảnh Covid-19 vẫn còn tiếp diễn như hiện nay, thì đó càng là động lực để đội tuyển nỗ lực cống hiến hết sức mình để giành được kết quả tốt nhất. Phượng cùng các đồng đội hi vọng tất cả mọi người sẽ đều an toàn trong mùa dịch”.

    Ở buổi tập chiều 19/1, tuyển Việt Nam tiếp tục rèn luyện những miếng đánh quen thuộc. HLV Park Hang Seo tỏ ra hài lòng về sự bắt nhịp của các cầu thủ mới, dù vậy chiến lược gia người Hàn Quốc muốn có một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng trước khi chốt danh sách.

    Ngày 20/1, tuyển Việt Nam đấu nội bộ, và đây là cơ hội cho các tuyển thủ Việt Nam ghi điểm, giành suất tham dự trận gặp Australia ngày 27/1 tới.

     - Bóng Đá

    Tuyển Việt Nam bước vào những buổi tập cuối cùng tại Hà Nội trước khi lên đường sang Australia.

     - Bóng Đá

    Hoàng Đức trở lại giúp HLV Park Hang Seo bớt đau đầu về vấn đề nhân sự.

     - Bóng Đá

    Các cầu thủ thể hiện sự nỗ lực rất cao.

     - Bóng Đá

    HLV Park Hang Seo sẽ mang 23 cầu thủ sang Australia.

     - Bóng Đá

    Bảy cầu thủ sẽ bị loại sau trận đấu tập ngày 20/1.

     - Bóng Đá

    Tất cả đều quyết tâm ghi điểm với thầy Park.

     - Bóng Đá

     Tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ có nhiều gương mặt mới.

    S.N - Vietnamnet.vn | 19:17 19/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...