MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • 4 tiền đạo không thể tỏa sáng ngoài Serie A

    17:29 Chủ nhật 28/01/2024

    BongDa.com.vn Hãy cùng điểm lại 4 chân sút chỉ có thể chơi ở phong độ cao nhất tại giải VĐQG Ý.

    Dù đã nghỉ thi đấu nhưng Antonio Cassano vẫn là một nhân vật đáng chú ý của bóng đá Ý nhờ những phát biểu thẳng thắn và quan điểm đầy màu sắc về Calcio. Trong lần xuất hiện trên Bobo TV, cựu chân sút này cho rằng con đường sự nghiệp của  Krzysztof Piatek tại Fiorentina chứng tỏ mức độ ảnh hưởng của Serie A lên các trung phong. Tiền đạo người Ba Lan đã đạt được một số thành công trong quá khứ với Genoa và Milan, nhưng tỏ ra vô cùng chật vật trong màu áo Hertha Berlin.

    Vậy ngoài Piatek ra, Serie A còn có những chân sút nào chơi tệ khi ra nước ngoài thi đấu?

    Andriy Shevchenko

    Bakayoko và 5 bản hợp đồng tệ nhất của Chelsea - Bóng Đá

    Sheva thất bại hoàn toàn khi rời Milan.

    Trong thời gian ở AC Milan, Andriy Shevchenko là mẫu tiền đạo hiện đại: mạnh mẽ, nhanh nhẹn và là một "kẻ giội bom" tuyệt hạng.

    Sau khi giành được những danh hiệu lớn nhất châu lục (bao gồm cả cúp C1 và Quả bóng vàng), cầu thủ người Ukraina đã rời đi vào năm 2006 cho chuyến phiêu lưu mới ở Tây London.

    Chelsea trả tới 50 triệu euro, nhưng có vẻ như Sheva đã để lại phong độ ghi bàn của mình ở Milanello. Khoảng thời gian ở Stamford Bridge chỉ đơn giản là một sự thất vọng.

    Ciro Immobile

    Carlo Ancelotti wants to sign Lazio striker Ciro Immobile - Bóng Đá

    Ciro Immobile nổ súng trở lại khi quay về nước Ý.

    Trong những năm tuổi trẻ, Ciro Immobile là "viên ngọc quý" của học viện Juventus. Mặc dù phải mất một thời gian dài mới tìm được chỗ đứng ở Serie A nhưng anh đã tỏa sáng rực rỡ sau khi gia nhập Torino vào năm 2013.

    Điều này giúp tiền đạo người Ý có được một vụ chuyển nhượng đắt giá đến Borussia Dortmund, nhưng nó lại là một trải nghiệm đáng quên. Chân sút này sau đó đã chơi sáu tháng tại Sevilla, trước khi trở lại nước Ý.

    Cầu thủ "giội bom" của Lazio hiện đã có bốn giải thưởng Capocannoniere mang tên mình. Nhưng trong thời gian ở nước ngoài, anh chỉ ghi được tổng cộng 14 bàn thắng trong khoảng thời gian 18 tháng.

    Luis Muriel

    Mặc dù sinh ra và lớn lên ở Colombia, Luis Muriel vẫn là sự bổ sung thú vị cho bóng đá Ý kể từ năm 2010, khi anh ký hợp đồng với Udinese ở tuổi 18. Kể từ đó, Muriel hầu hết có những khoảng thời gian thành công ở Lecce, Sampdoria, Fiorentina và Atalanta.

    Tuy nhiên, thời gian của anh ở Serie A đã bị gián đoạn bởi giai đoạn ngắn ngủi gia nhập Sevilla, đội đã chi 25 triệu USD để có được sự phục vụ của tiền đạo này vào năm 2017.

    Mặc dù 18 tháng của Muriel ở xứ Andalusia không phải là một thất bại hoàn toàn, nhưng 13 bàn thắng sau 65 lần ra sân là điều dưới mức kỳ vọng đối với một cầu thủ tấn công đầy triển vọng vào thời điểm đó.

    Antonio Cassano

    Khoảng thời gian tồi tệ của Antonio Cassano ở Real Madrid chính là điểm đen lớn nhất trong sự nghiệp. Với một mùa rưỡi bị hủy hoại bởi những sự cố gây tranh cãi, chân sút này chỉ chơi 29 trận cho Los Blancos, ghi 4 bàn và cung cấp 3 đường kiến tạo.

    Những thất bại của cầu thủ gốc Bari chủ yếu là do những thói hư tật xấu, hơn là do màn trình diễn của anh trên sân cỏ. Tiền đạo này đã quay trở lại nước Ý chỉ 18 tháng sau đó.

    Đăng Nguyễn | 16:59 28/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...