MỚI NHẤT :
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • 4 màn trình diễn thảm họa của Man United trước Aston Villa

    06:22 Thứ hai 07/11/2022

    BongDa.com.vn Chuỗi chín trận bất bại của Man United đã kết thúc sau thất bại thảm hại 1-3 trước Aston Villa tại Villa Park.

     

    Nếu như đội chủ nhà đầy hưng phấn trong trận đầu cầm quân của tân HLV Unai Emery, thì đội bóng của Erik ten Hag chậm chạp và lạc nhịp một cách khó hiểu. Dưới đây là 4 cầu thủ tệ nhất của Man United trước Aston Villa.

    1. Victor Lindelof

    Lindelof đã có được suất đá chính trước sự cạnh tranh của Harry Maguire, để sát cánh cùng Lisandro Martinez ở hàng thủ, nhưng không thể tạo được sự an tâm như Raphael Varane. Cựu ngôi sao của Benfica không hề thoải mái khi đối phó với Ollie Watkins.

    4 màn trình diễn thảm họa của Man United trước Aston Villa - Bóng Đá

     Lindelof tỏ ra yếu đuối trong phòng ngự.

    Thủ quân của tuyển Thụy Điển như thường lệ cho thấy sự thiếu quyết đoán, và hạn chế về thể lực. Theo đó, Watkins đã có một buổi chiều dễ dàng.

    2. Christian Eriksen

    Man United đã cho thấy sự cẩu thả trong việc cầm bóng, họ cần Eriksen làm tốt hơn trong việc giữ nhịp, hay sáng tạo, nhưng nhạc trưởng người Đan Mạch đã không làm được.

    Số 14 của Quỷ đỏ mờ nhạt một cách khác thường. Anh không cầm bóng tốt, và cũng không thể tung ra những đường chuyền chính xác, có độ sát thương cao đến chân các đồng đội. Dường như sự vắng mặt của Bruno Fernandes khiến Eriksen mất đi một đối tác ăn ý nơi hàng tiền vệ. 

    3. Donny van de Beek

    Sau khi có lần đá chính đầu tiên trong mùa bóng ở trận đấu với Sociedad vào thứ Năm, tiền vệ người Hà Lan tiếp tục có lần xuất phát đầu tiên tại Premier League cho Quỷ đỏ kể từ tháng 5 năm 2021. Nhưng cầu thủ 25 tuổi một lần nữa phải vật lộn để tạo ảnh hưởng.

    4 màn trình diễn thảm họa của Man United trước Aston Villa - Bóng Đá

     Van de Beek đã không biết cách tận dụng cơ hội của mình.

    Có thể thấy, Van de Beek hoàn toàn lạc nhịp trong lối chơi của Man United. Cựu ngôi sao Ajax làm không tốt khi có bóng trong chân, và cũng không biết cách pressing khi không bóng. Với việc Fernandes bị treo giò, cầu thủ số 34 được trao cơ hội, nhưng không nắm bắt được và phải rời sân sau 65 phút thi đấu.

    4. Cristiano Ronaldo

    Khi Maguire phải dự bị và Fernandes bị treo giò một trận, Ten Hag đã trao chiếc băng đội trưởng cho cầu thủ 5 lần giành Ballon d’Or. Nhưng cầu thủ 37 tuổi cho thấy anh đã không thể bùng nổ và đóng vai trò đầu tàu của đội bóng như trước, ngay cả khi liên tục được trao cơ hội. Ronaldo đã có cơ hội rõ ràng, nhưng cú đánh đầu của anh không thể thắng được Emiliano Martinez.

    Thể lực, tầm ảnh hưởng, khả năng dứt điểm, kỹ thuật của Ronaldo đã suy giảm nghiêm trọng. Và một khi Anthony Martial trở lại, sẽ không bất ngờ nếu siêu sao người Bồ Đào Nha phải dự bị trong thời gian tới.

    (Theo UnitedInfocus)

    Minh Tuấn - theo xevathethao.vn | 05:52 07/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...