MỚI NHẤT :
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • 4 cầu thủ Manchester City nên cho mượn trong mùa giải 2015/2016

    00:37 Thứ ba 07/07/2015

    Manchester City cũng không phải ngoại lệ. Với học viện bóng đá được đầu tư 150 triệu bảng Anh, hằng năm, Man City cho ra lò rất nhiều cầu thủ có chất lượng.

    (BongDa.com.vn) – Với chính sách ưu tiên đào tạo trẻ ở Premier League, mỗi đội bóng ở giải đấu này đều phải sở hữu ít nhất 8 cầu thủ “cây nhà lá vườn”, tức thi đấu ở các đội bóng thuộc FA hoặc Welsh FA trong 3 năm trước khi họ 21 tuổi. Đây là chính sách buộc các đội bóng nước Anh phải chú trọng công tác đào tạo trẻ.

    4 cầu thủ Manchester City nên cho mượn trong mùa giải 2015/2016
    Manchester City cũng không phải ngoại lệ. Với học viện bóng đá được đầu tư 150 triệu bảng Anh, hằng năm, Man City cho ra lò rất nhiều cầu thủ có chất lượng. Nhưng họ lại không có kinh nghiệm thi đấu. Vì vậy, việc cho mượn sẽ là giải pháp tốt nhất và dưới đây là danh sách 4 cầu thủ Manchester City nên cho mượn trong mùa giải mới.

    1. Angus Gunn

    Manchester City đang sở hữu trong tay một “viên ngọc quý”. Angus Gunn, con trai của Bryan Gunn, cựu thủ môn của Norwich City, sở hữu tiềm năng thiên phú để trở thành một thủ môn xuất sắc. Anh là một cầu thủ trẻ với nhiều tham vọng. Trong một lần phỏng vấn mới đây với Bleacher Report, anh thể hiện khao khát dành được vị trí của Joe Hart ở cả cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Và rất nhiều chuyên gia huấn luyện tin tưởng anh có khả năng đó. Tuy nhiên, điều anh còn thiếu hiện nay là kinh nghiệm thi đấu.

    2. Brandon Barker

    4 cầu thủ Manchester City nên cho mượn trong mùa giải 2015/2016
    Xét về tài năng, cầu thủ 18 tuổi Brandon Barker có thừa. Anh là cầu thủ chạy cánh trái có khả năng thi đấu tốt bằng cả hai chân. Anh đánh bại các hậu vệ bằng những tình huống tăng tốc và đổi hướng đột ngột rất nhuần nhuyễn. Có thể xem là đối thủ khó chịu của các hậu vệ cánh ở giải trẻ. Không chỉ có vậy, Barker còn thi đấu rất tự tin.

    3. Kean Bryan

    4 cầu thủ Manchester City nên cho mượn trong mùa giải 2015/2016
    Kean Bryan có thể xem là một trong số ít cầu thủ có khả năng được đôn lên đội một của Manchester City nhất. Năm 15 tuổi, anh được chọn vào đội hình U18 của Man City. Anh chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự trong đội hình của Jason Wilcox và vị trí trung vệ trong đội EDS của Patrick Vieira. Bryan được đánh giá là một cầu thủ có phong cách thi đấu kỷ luật, chuyên nghiệp. Một bản hợp đồng cho mượn đến một đội bóng Championship sẽ mang lại lợi ích lớn cho Bryan. Anh đã thi đấu rất tuyệt vời dưới sự dìu dắt của Wilcox và Vieira nhưng bây giờ anh cần được thử sức trong một môi trường khắc nghiệt hơn trước khi được đôn lên đội một.

    Việc vấp phải chấn thương hồi cuối mùa giải vừa qua khiến cho anh phải mất thời gian lấy lại phong độ và thể lực. Tuy nhiên, khi đã hoàn toàn bình phục, việc được cho mượn là điều hoàn toàn có thể xảy ra với Kean Bryan.

    4. Pablo Maffeo

    4 cầu thủ Manchester City nên cho mượn trong mùa giải 2015/2016
    Hậu vệ phải 17 tuổi của Man City, Pablo Maffeo được xem là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong đội hình EDS của đội bóng thành Manchester City. Nhiều khả năng anh sẽ được cho mượn trong mùa giải tới tương tự như người đồng đội Angelino. Angelino đã chuyển đến thi đấu trong màu áo của New York City. Đây được xem là bước đệm để đưa cầu thủ này lên đội một của Man City.

    Maffeo cũng đã gây ấn tượng không kém người đồng đội của mình, nếu không muốn nói là xuất sắc hơn. Trước đây, anh được xem là một trong những nhân tốt chính của đội bóng U15, U16 và U17 Tây Ban Nha. Nếu vẫn giữ được tốc độ phát triển như hiện tại, chắc chắn Maffeo sẽ trở thành một cầu thủ đẳng cấp quốc tế trong tương lai, khi anh tích lũy đủ kinh nghiệm thi đấu.

    Cảnh Phúc - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...