MỚI NHẤT :
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Antony suýt có siêu phẩm
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • 4 cái tên đầu tiên phải rời Barca: Bất ngờ Mascherano

    14:27 Thứ ba 23/05/2017

    BongDa.com.vn Việc xuất hiện của một HLV mới vào đầu tuần sau sẽ mang đến rất nhiều thay đổi với Barcelona, đặc biệt là ở vấn đề nhân sự. Như đã nói rất nhiều lần, họ cần phải bán bớt cầu thủ để đảm bảo sự cân bằng về tài chính. Và tờ Marca mới đây đã tiết lộ những gương mặt đầu tiên nằm trong danh sách bị đẩy đi khỏi sân Camp Nou.

    Cụ thể, trang báo có trụ sở tại Madrid cho biết sẽ có 4 cái tên trong đội hình chính thức được liệt vào danh sách cần bán đi ngay mùa Hè này. Đây là động thái cần thiết, để dọn chỗ cho những bản hợp đồng mới. Arda Turan, Andre Gomes, Javier Mascherano và Jeremy Mathieu chính là những cầu thủ đầu tiên bị đem đi rao bán. Luis Enrique là người luôn ưu ái những gương mặt này, nhưng sự ra đi của ông sẽ thay đổi tất cả.

     - Bóng Đá

     Barca sẽ có sự xáo trộn trong đội hình. Ảnh: Sportskeeda.

    Khi thông tin này được tờ Marca đăng tải, rất nhiều phản ứng tỏ ra bất ngờ. Đầu tiên, BLĐ Barca trước đó cho biết rằng họ sẽ trao thêm một cơ hội nữa ở mùa giải sau cho Gomes. Tuy nhiên, có thể đã có vài cuộc nói chuyện giữa những người lãnh đạo, với vị HLV mới. Và mọi thứ có thể thay đổi cũng là điều dễ hiểu.

    Trường hợp đáng ngạc nhiên nhất chính là Mascherano. Trung vệ người Argentina tuy không còn ở thời đỉnh cao phong độ, nhưng luôn được tin tưởng trong đội hình nhờ vào kinh nghiệm đỉnh cao, và thái độ chuyên nghiệp của mình. Trước đó, anh còn nằm trong danh sách 12 cái tên không thể đụng tới trong đội hình Barca. Tuy nhiên, có vẻ sự xuất hiện của tài năng trẻ Marlon Santos, người được đôn lên từ Barca B và chơi rất tốt trong 2 trận gần nhất, đã khiến vị trí của cầu thủ 32 tuổi lung lay dữ dội.

     - Bóng Đá

     Mascherano bất ngờ bị liệt vào danh sách cần bán.

    BLĐ Barca tin rằng việc CLB không thể cạnh tranh danh hiệu lớn mùa này, là vì đội hình của họ kém chất lượng hơn Real Madrid. Do đó, một cuộc thay máu mạnh tay là điều bắt buộc phải làm.

    Việc bán đi cầu thủ cũng là cách để mang lại đủ ngân sách cho thị trường chuyển nhượng. Được biết, mùa Hè này Barca chỉ được cấp hơn 70 triệu euro, nên họ cần thêm tiền nhằm theo đuổi các mục tiêu lớn. Cụ thể, Marco Verratti (PSG), Joao Cancelo (Valencia), Hector Bellerin (Arsenal), Paulo Dybala (Juventus), Christen Eriksen (Spurs) hay Philippe Coutinho (Liverpool) đều có giá không hề thấp một chút nào.

    Barca là một đội bóng vẫn bị đánh giá là rất non tay trên thị trường chuyển nhượng. Thành công của họ trong 10 năm qua phụ thuộc khá nhiều vào lò đào tạo La Masia. Tuy nhiên, khi mà học viện này không còn liên tục sản sinh ra những tài năng xuất chúng như Messi, Xavi, Iniesta,... thì đã đến lúc họ phải biết cách tiêu tiền hơn, để không bị thụt lùi so với đại kình địch Real Madrid.

    Xem lại trận đấu gần nhất của Barca với Eibar:

    Châu Tinh - Thể thao Việt Nam | 14:20 23/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...