MỚI NHẤT :
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • 3 ứng viên chủ tịch Barca gửi thông điệp đến Lionel Messi

    21:09 Thứ bảy 27/02/2021

    BongDa.com.vn Cả 3 ứng cử viên hàng đầu cho chiếc ghế chủ tịch của Barca nói gì khi gặp Messi?

    Sau khi bị tạm hoãn vì đại dịch COVID-19, cuộc bầu cử cuối cùng để quyết định ai sẽ chủ tịch mới của Barcelona sẽ diễn ra vào ngày 07/03 tới. Joan Laporta đang là ứng cử viên nặng ký nhất khi kêu gọi được 10.257 chữ ký từ các thành viên đội chủ sân Nou Camp ở cuộc bầu chọn sơ lược.

    Xếp sau Laporta là Victor Font với 4.710 chữ ký và Toni Freixa với 2.821 chữ ký. Dù Laporta đang tỏ ra lấn lướt, 2 ứng viên còn lại vẫn đang nỗ lực hết mình nhằm lật ngược tình thế. Mới đây, họ cùng quay một đoạn clip quảng bá chiến dịch bầu cử. Với hình nộm mang chiếc áo Messi, cả 3 sẽ nói gì khi gặp siêu sao người Argentina?

     - Bóng Đá

     Messi đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch bầu cử.

    Joan Laporta: “Leo, tôi sẽ đưa ra cho cậu một lời đề nghị mà cậu không thể từ chối.”

    Victor Font: “Leo, tôi tin rằng đây chưa phải là kết thúc và chặng đường bên nhau của chúng ta sẽ còn dài.”

    Toni Freixa: “Leo, cầu thủ mà tôi thích xem nhất. Dù có chuyện gì xảy ra, xin cảm ơn.”

    Rõ ràng Leo Messi sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong chiến dịch lần này. Người đắc cử chiếc ghế chủ tịch sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ đầu tiên là giữ chân siêu sao người Argentina, sau đó mới giải quyết bài toán tài chính cũng như triển khai dự án thể thao theo kế hoạch họ đề ra.

    Bàn thắng đầu tiên của Lionel Messi tại đấu trường Champions League:

     
    Endo | 20:39 27/02/2021
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...