MỚI NHẤT :
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • Áp đảo hoàn toàn, Laporta tiến gần đến vị trí chủ tịch Barcelona

    11:36 Thứ ba 12/01/2021 | 1

    BongDa.com.vn Chính khách 58 tuổi tỏ ra vượt trội so với các đối thủ khác trong cuộc đua vào chiếc ghế quyền lực tại sân Nou Camp.

     

     Buổi tập đầu tiên của Barcelona năm 2021

    Theo báo chí Tây Ban Nha, chính khách Joan Laporta trở thành ứng cử viên hàng đầu chạy đua vào chiếc ghế chủ tịch CLB Barcelona. Người đàn ông 58 tuổi nhận được 10.257 chữ ký từ các thành viên đội chủ sân Nou Camp ở cuộc bầu chọn sơ lược. Tiêu chuẩn yêu cầu trung bình cần thiết của mỗi ứng cử viên vượt qua vòng sơ lược là 2.257 chữ ký.

    Xếp sau Laporta là Victor Font với 4.710 chữ ký; Toni Freixa với 2.821 chữ ký, Emili Rousaud với 2.501 chữ ký. Giới quan sát dự đoán, Victor Font là đối thủ nặng ký nhất trong cuộc đua ngồi vào chiếc ghế quyền lực tại sân Nou Camp.

    Joan Laporta is the favorite to win Barcelona elections - Bóng Đá

    Laporta là ứng cử viên số 1 cho vị trí chủ tịch Barcelona.

    Victor Font thuyết phục người hâm mộ Barcelona với dự án mang tên “Yes to the Future”. Song song với đó, ứng cử viên 48 tuổi cũng đóng vai trò quan trọng trong việc gây sức ép khiến cựu chủ tịch Josep Maria Bartomeu phải từ chức vào mùa hè qua. "Laporta là quá khứ, chúng ta thuộc về tương lai," Font phát biểu.

    Thông điệp tranh cử của Laporta: "Hy vọng gặp lại các bạn". Một thập kỷ sau khi từ bỏ quyền lực tại sân Nou Camp, Laporta đang cho thấy quyết tâm trở lại ấn tượng, đầy mạnh mẽ. Người đàn ông 58 tuổi từng giữ vai trò chủ tịch Barcelona giai đoạn 2003 - 2010.

    Laporta chính là người đã bổ nhiệm Pep Guardiola vào vị trí HLV trưởng Barcelona vào năm 2008, mở ra giai đoạn hoàng kim bậc nhất trong lịch sử đội chủ sân Nou Camp.

    Anh Nguyễn | 11:06 12/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...