MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • 3 lý do khiến Arsenal mong Man City vô địch C1

    19:37 Thứ bảy 10/06/2023 | 1

    BongDa.com.vn Có 3 lý do để Arsenal hy vọng rằng Manchester City sẽ thành công trong cuộc săn cú ăn ba, đánh bại Inter Milan trong trận chung kết Champions League.

     

    Manchester City sẽ gặp Inter Milan trong trận chung kết Champions League. Đây là cơ hội để nâng chiếc cúp danh giá ở mùa giải mà họ đã giành được cả Premier League và FA Cup, chức vô địch C1 sẽ giúp họ hoàn thành cú ăn ba.

    Từ góc độ của Arsenal, họ đã trở thành kình địch mới nhất của Man City ở Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, có một số yếu tố có thể khiến cho Pháo thủ bí mật cổ vũ cho Pep Guardiola ở trận chung kết C1. Trang football.london đã đưa ra 3 lý do tại sao Arsenal có thể đang hy vọng Man City lên ngôi vô địch châu Âu.

    Thành tích "Invincibles" độc nhất vô nhị

    Chỉ có 1 đội vô địch Premier League mà không thua trận nào - Arsenal. Tuy nhiên, Manchester United cũng có vinh quang độc đáo của riêng họ, đó là cú ăn ba mùa giải 1998/1999. Việc chứng kiến những đối thủ của chính họ đánh mất đi ánh hào quang đặc biệt từ thành tích độc nhất vô nhị đó sẽ là một điều thú vị.

    Arsenal: 16 years on, how was the Invincibles' unbeaten run ended? - Bóng Đá

     Đội hình bất bại của Arsenal vẫn thường được so sánh với đội hình ăn ba của M.U.

    Đặc biệt là khi không phải Liverpool hay Chelsea đang cân bằng kỳ tích. Đây là những đối thủ truyền thống của Arsenal và có lịch sử hào hùng. Việc chứng kiến đối thủ cùng thành phố của Man United vươn lên giành được vinh quang tương tự chỉ sau hơn 1 thập kỷ nhận đầu tư từ chủ sở hữu mới sẽ thực sự là một trải nghiệm khó quên.

    Sự trung lập đối với Manchester City

    Dù Manchester City thường bị gán mác thành công nhờ tiền bạc nhưng xem xét dư luận, họ lại không có quá nhiều anti-fan. Lý giải đơn giản là vì thời gian thành công của họ chưa quá dài để thu hút được lớp người hâm mộ mới, đồng thời cũng chưa đủ để mang đến sự hận thù sâu sắc với bất cứ đối thủ nào.

    Việc họ đã giành FA Cup, Premier League và bây giờ khả năng là cú ăn ba với Champions League, chắc chắn là có sự ghen tị, nhưng cách Man City thiếu những người ủng hộ rộng khắp để hòa nhập vào các vòng tròn xã hội khiến việc này trở nên dễ chấp nhận nhất so với bất kỳ câu lạc bộ lớn nào khác có khả năng làm được điều đó.

    Xem Pep Guardiola 'bài binh bố trận' đấu Inter ở chung kết Cúp C1 - Bóng Đá

     Man City chưa gợi nhiều sự thù địch.

    Một bước gần hơn đến sự ra đi của Pep Guardiola

    Champions League đã trốn tránh Pep Guardiola trong một thời gian. Có phần đáng ngạc nhiên là lần cuối cùng ông vô địch giải đấu này không phải với Man City hay Bayern Munich mà là khi ông dẫn dắt Barcelona vào mùa giải 2010/2011.

    HLV người Tây Ban Nha đã khao khát điều đó và sự gắn bó của ông với Man City ngày càng mạnh mẽ hơn. Ông muốn tôn vinh di sản của mình với câu lạc bộ phía tây bắc bằng danh hiệu C1 và có lẽ việc đạt được nó sẽ đưa Pep tiến một bước gần hơn đến việc ra đi. Là đối thủ chính hiện tại của Man City cho danh hiệu quốc nội, Arsenal chắc chắn sẽ hy vọng điều này xảy ra.

    Thanh Vũ | 19:07 10/06/2023
    Chia sẻ

    Loading...