MỚI NHẤT :
  • Chủ tịch Atletico Madrid nói thẳng về Joao Felix
  • Vì sao Nick Powell từ thần đồng thành kẻ thất bại ở Manchester United?
  • Alaba muốn 1 ngôi sao Bayern Munich chuyển đến Real
  • Vấn đề của Hannibal Mejbri
  • Chelsea tranh thần đồng MLS với Man City
  • Reece James nhận án cấm thi đấu
  • HLV Hà Nội FC nói gì sau trận thua 0-6 ở AFC Champions League?
  • Thủ môn Lens nói 1 câu với Tomiyasu sau pha bỏ lỡ tai hại
  • Hà Nội thua trắng 0-6, CĐV ĐNÁ được dịp cười nhạo Việt Nam
  • Hậu vệ Arsenal bị chê chậm chạp
  • 4 điểm sáng sau trận thua của Man Utd: Đẳng cấp "nhạc trưởng"
  • Chuyên gia phát cuồng với cầu thủ xuất sắc của M.U
  • Những cái tên có thể tạm thời thay thế Raphinha ở Barcelona
  • Eriksen nêu lỗ hổng lớn của Man United
  • Arteta nóng mặt ra đường pitch chỉ đạo Zinchenko
  • Giải mã hiện tượng Hong Kong, Nhật Bản đấu Hàn Quốc ở trận tranh HCV ASIAD
  • Leroy Sane trong tầm ngắm của Real Madrid, Barcelona
  • Chấm điểm Man United: Điểm 9 duy nhất
  • Chanathip vắng mặt trong chuyến du đấu châu Âu của Thái Lan
  • Cổ động viên Inter hứa sẽ tiếp đón Lukaku “nhiệt tình”
  • Barca muốn có sao mai Chelsea
  • Chuyên gia điểm mặt 6 cái tên khiến Ten Hag khổ sở
  • Armando Broja và sự đền đáp xứng đáng cho niềm tin của Pochettino
  • Bayern Munich nối dài chuỗi trận kỷ lục sau chiến thắng trước Copenhagen
  • Cho Napoli hưởng phạt đền, Chiellini đặt dấu hỏi với trọng tài
  • Thua Lens, Odegaard vẫn tự tin đối đầu Man City
  • HLV Ancelotti không hài lòng với trọng tài dù Real Madrid thắng trận
  • Scholes so sánh Ramus Hojlund với huyền thoại M.U
  • Pep so sánh Haaland
  • Kylian Mbappe và PSG có thể là hình mẫu phát triển của Newcastle United
  • Thi đấu 30 phút, Saka chứng minh cho quyết định mạo hiểm của Arteta
  • Chấm điểm Arsenal: Thất vọng Raya
  • Hà Nội phơi áo trước Urawa Red
  • 'Siêu cò' chiêu dụ Bellingham
  • Bayern có ngôi đầu, Thuram giúp Inter hạ Benfica
  • Xé lưới M.U, Zaha phá vỡ im lặng
  • "Kết quả hòa công bằng hơn, chúng tôi chơi ngang bằng Real Madrid"
  • Henry chỉ ra sai lầm chết người của Saliba
  • "Người hâm mộ Arsenal không thích Havertz"
  • Đứt mạch bất bại, Arteta gửi thông điệp đến Man City
  • Vì sao Inter có thể gây sốc cho Man City?

    18:27 Thứ bảy 10/06/2023

    BongDa.com.vn Inter Milan bị đánh giá thấp hơn nhưng họ có niềm tin về việc đánh bại Manchester City ở chung kết Champions League.

     

    1. Kinh nghiệm Champions League

    Inter Milan sẽ bước vào trận chung kết Champions League với Man City khi họ đã 3 lần vô địch giải đấu. Nó cho thấy Inter có kinh nghiệm tại đấu trường số 1 châu Âu.

    Đây còn là lần thứ sáu họ góp mặt trong trận chung kết giải đấu dành cho các câu lạc bộ ưu tú của châu Âu, so với hai lần của Man City.

    Nerazzurri lần đầu tiên chơi trận chung kết vào năm 1964 (khi đó được gọi là Cúp C1 châu Âu) và đánh bại Real Madrid 3-1 để giành chức vô địch đầu tiên.

    Họ bảo vệ danh hiệu này vào năm 1965 sau khi đánh bại Benfica với tỷ số 1-0 và phải đợi đến năm 2010 để giành được danh hiệu thứ ba sau chiến thắng 2-0 trước Bayern Munich. Họ còn là á quân năm 1967, khi thua 1-2 trước Celtic và năm 1972, họ thua 0-2 trước Ajax.

    Vì sao Inter có thể gây sốc cho Man City? - Bóng Đá

     Inter có kinh nghiệm ở Champions League hơn Man City.

    2. Áp lực ăn 3 của Man City

    Khát khao giành cú ăn ba sau khi sở hữu chức vô địch Premier League và FA Cup là một lý do lớn khiến Man City phải chịu áp lực lớn hơn khi gặp Inter trong trận chung kết Champions League.

    Cùng với việc Man City có trong tay đội hình đắt giá và tự hào về một trong những huấn luyện viên thành công nhất ở châu Âu, áp lực chắc chắn sẽ đè nặng lên họ.

    Ngoài ra, nỗi đau thất bại ở chung kết Champions League năm 2021 vẫn có thể ám ảnh họ. Man City được đánh giá mạnh hơn đối thủ nhưng sau cùng lại thua Chelsea.

    3. Inter cứu vãn Serie A

    Xuất hiện 3 đội bóng Serie A lọt vào 3 trận chung kết châu Âu mùa này bao gồm Inter, AS Roma và Fiorentina. Song, Roma và Fiorentina đều nhận thất bại trước Sevilla lẫn West Ham United. Niềm hi vọng của Serie A giờ phụ thuộc hoàn toàn vào Inter.

    Trận chung kết Champions League tại Istanbul không đơn thuần dành cho mỗi Inter. Đó còn là cơ hội để thầy trò Simone Inzaghi lấy lại thể diện cho Serie A.

    4. Cơn ác mộng Italia của Pep Guardiola

    Trong trận chung kết Champions League năm 1994 với AC Milan, Pep Guardiola là một phần của đội bóng Barcelona toàn sao xuất hiện những cái tên như Romario, Hristo Stoichkov, Ronald Koeman, Andoni Zubizarreta và Miguel Angel Nadal. Nhưng sau 90 phút, Barcelona đã bị AC Milan vùi dập 0-4.

    Trong trận bán kết Champions League 2010, đội bóng Barcelona của Guardiola đối đầu với Inter dưới thời Jose Mourinho. Inter biến Barca thành cựu vương Champions League với chiến thắng có tổng tỷ số 3-2.

    Trận bán kết Champions League 2012 Barca của Pep thua Chelsea của Roberto Di Matteo, một nhà cầm quân Italia.

    Ngoài ra, khi dẫn dắt Bayern, Pep ở mùa giải 2013/14 thua chiến lược gia Italia khác là Carlo Ancelotti. Die Roten thua 0-1 ở Tây Ban Nha trước khi chịu thất bại nhục nhã 0-4 tại Đức.

    Vì sao Inter có thể gây sốc cho Man City? - Bóng Đá

     Pep sợ ác mộng Italia.

    Mới mùa giải trước, Man City của Pep bị Real của Ancelotti lội ngược dòng điên rồ.

    5. Inzaghi là vua đấu cúp

    Có thể đây là trận chung kết Champions League đầu tiên của thầy trò HLV Simone Inzaghi, nhưng không phải ngẫu nhiên mà Inter được gọi là vua đấu cúp.

    Inzaghi đã thắng cả bảy trận chung kết cúp với Lazio và Inter. Hầu hết trong các trận đấu, đội bóng của Inzaghi đều ở cửa dưới.

    Lữ Phong | 17:57 10/06/2023
    Chia sẻ

    Loading...