MỚI NHẤT :
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H2): Antony tiếp tục vô duyên
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • 3 lý do Jadon Sancho nên ở lại Dortmund thêm một năm

    14:10 Thứ năm 13/02/2020

    BongDa.com.vn Nhiều khả năng, Sancho sẽ trở lại Premier League thi đấu vào mùa hè này khi một loạt CLB đang xếp hàng tranh giành chữ ký của anh.

    Một mùa giải trọn vẹn với Erling Haaland

    Jadon Sancho và Erling Haaland đang nhanh chóng trở thành cặp đôi nguy hiểm nhất của bóng đá châu Âu. Cầu thủ trẻ người Anh trong thời gian gần đây đơn giản là không thể ngăn cản với 9 bàn thắng và 8 kiến tạo sau 10 trận. Chân sút người Na Uy cũng không kém cạnh khi bỏ túi 7 pha lập công và 1 kiến tạo chỉ sau 4 lần ra sân. 

    Hãy tưởng tượng một mùa giải trọn vẹn khi cả hai cùng sát cánh bên nhau trong màu áo Dortmund trong cả 3 mặt trận chính (Champions League - Bundesliga - cúp Quốc gia). Điều này cho phép Dortmund sẽ lấy công bù thủ nếu căn bệnh trầm kha "hàng thủ ngớ ngẩn" vẫn chưa được giải quyết triệt để. Ngoài ra, Sancho cũng sẽ giúp Dortmund giữ được sức mạnh thêm một năm nữa và đội bóng áo Vàng-Đen không phải lo lắng về việc tìm người thay thế một cầu thủ ngôi sao trong đội hình.

    Three reasons why Jadon Sancho should stay at Borussia Dortmund for another season - Bóng Đá

     Liverpool, Chelsea và Man United được cho là 3 CLB ở Anh đang theo dõi sát sao Sancho.

    Sancho, 19 tuổi

    Với sự xuất sắc của Sancho, đôi khi thật khó tin rằng anh mới chỉ 19 tuổi. Những thống kê của cựu cầu thủ Man City ở Bundesliga mùa giải năm nay hoàn toàn thuộc đẳng cấp thế giới với 12 bàn và 14 kiến tạo sau 19 trận. Nhưng suy cho cùng, Sancho vẫn là cầu thủ thuộc dạng "tuổi teen" và sự nghiệp vẫn còn một quãng đường dài ở phía trước. Với suy nghĩ đó, hy vọng anh có thể ở lại một năm nữa để tránh trường hợp "vội vã".

    Dortmund đã chứng kiến rất nhiều "đứa con lưu lạc" trở về khi những kế hoạch không diễn ra như dự định ban đầu. Tất nhiên, NHM Dortmund không muốn điều như vậy lặp lại với Sancho, nhưng rõ ràng đó là việc đã được minh chứng và cầu thủ cần cân nhắc. 

    Trên hết, Sancho đang ở trong một môi trường tuyệt vời, cho cả sự phát triển về mặt con người và tài năng. Trước đó, chân chạy cánh sinh năm 2000 phải chật vật tìm chỗ đứng ở Man City và quyết định ra đi tìm cơ hội khác.

    Cho đến nay, Sancho đầu quân cho Dortmund là hoàn toàn chính xác và đội bóng này vẫn là nơi tốt nhất để anh phát triển sự nghiệp. Ngoài ra, di chuyển quá sớm trong thương vụ được dự đoán là "bom tấm" có thể khiến Sancho gặp rất nhiều áp lực, đặc biệt thi đấu ở đấu trường khắc nghiệt như Premier League chưa bao giờ là điều dễ dàng.

    Three reasons why Jadon Sancho should stay at Borussia Dortmund for another season - Bóng Đá

    Một danh hiệu có lẽ sẽ trọn vẹn "tình nghĩa" với mối lương duyên Sancho-Dortmund.

    Cơ hội giành danh hiệu đầu tiên với Dortmund

    Sẽ rất đáng tiếc nếu Sancho rời đi mà không cùng Dortmund giành được một danh hiệu thực sự nào. Đầu mùa giải, tiền vệ 19 tuổi cùng Die Borussen "ẵm" Siêu cúp Đức nhưng nó lại không giống như một danh hiệu Bundesliga, cúp Quốc gia Đức hay thậm chí là Champions League. 

    Với việc Dortmund đã bị loại khỏi cúp Quốc gia Đức ở mùa giải năm nay và đang đấu tranh để tìm sự nhất quán ở Bundesliga. Có vẻ như mùa giải tới mới là thời điểm thích hợp để Dortmund mang về phòng truyền thống những danh hiệu.

    Sancho có thể bị thuyết phục bởi ý tưởng ở lại để giành danh hiệu đầu tiên với Dortmund. Nếu quyết định rời Bundesliga, Sancho có thể sẽ không trở lại, có nghĩa đây sẽ là cơ hội cuối cùng để anh giành được một danh hiệu ở Đức với CLB đã giúp tên tuổi của mình "nổi đình nổi đám".

    (Theo BVB Buzz)

    Văn Phi | 13:40 13/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...