MỚI NHẤT :
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • 3 lý do cho thấy "viên kim cương" Na Uy hoàn hảo với Man Utd: Solskjaer ký đi chờ chi?

    20:00 Thứ sáu 18/10/2019 | 1

    BongDa.com.vn Những lý do xác đáng để thượng tầng Manchester United cân nhắc trong thương vụ này.

    Hàng công Man Utd bế tắc

    Không phải ngẫu nhiên mà Manchester United phải hứng chịu chuỗi trận thất vọng và rơi xuống vị trí thứ 12 trên BXH Ngoại hạng Anh hiện tại. Nếu như hàng công trẻ tuổi của HLV Ole Gunnar Solskjaer hoạt động hiệu quả và ghi được nhiều bàn thắng hơn, có lẽ đội chủ sân Old Trafford đã chẳng khốn đốn như lúc này.

    3 lý do cho thấy

    Hàng công Man Utd đang có phong độ tệ hại.

    Anthony Martial và Marcus Rashford đều là những tài năng trẻ tiềm năng. Nhưng vấn đề kinh nghiệm và bản năng săn bàn vẫn là điều mà cả hai còn thiếu. Với một đội bóng giàu tham vọng như Man Utd, hàng công phải thực sự hiệu quả thì công cuộc phục hưng của HLV Solskjaer mới mang nhiều ý nghĩa và có hy vọng thật sự. Vì lẽ đó, bổ sung tiền đạo chất lượng và săn bàn sắc bén là vô cùng cần thiết vào lúc này.

    Khả năng săn bàn sát thủ của Haaland

    Không nghi ngờ gì khi nói, hiệu suất săn bàn của Erling Braut Haaland chính là điều mà hàng công Man Utd hay HLV Solskjaer thèm khát. Chỉ sau 11 trận cho Red Bull Salzburg, tài năng sinh năm 2000 đã ghi đến 18 bàn thắng, con số nói lên hết tiềm năng và triển vọng trở thành ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới trong tương lai của Haaland.

    Bên cạnh đó, Haaland còn là người Na Uy, đồng hương với thuyền trưởng Solsa. Vì lẽ đó, những tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của chân sút trẻ này hẳn là vị chiến lược gia 46 tuổi sẽ nắm bắt được và hiểu rõ. Có được một "sát thủ" săn bàn nhạy bén như Haaland, M.U như sở hữu một "báu vật" vậy.

    3 lý do cho thấy

    Haaland có hiệu suất ghi bàn quá đáng nể ở mùa giải hiện tại.

    Ưu thế về mặt hình thể và tuổi trẻ

    Công cuộc thanh lọc lực lượng và cải tổ đội hình Man Utd của HLV Solskjaer đi theo tôn chỉ "trẻ hoá" và ưu tiên những tài năng có thể gắn bó thời gian lâu dài ở CLB. Erling Braut Haaland một lần nữa trùng khớp với yêu cầu này của thượng tầng Nhà hát của những giấc mơ. Sinh năm 2000 nhưng đã cho thấy bản năng săn bàn nhạy bén, triển vọng vươn tầm của Haaland còn rất lớn trong tương lai.

    Bên cạnh đó, sở hữu chiều cao 1m94, Erling Braut Haaland chính xác là phương án hữu hiệu cho hàng tấn công Man Utd nhằm tăng cường tính đa dạng và hiệu quả. Có "quái vật" to cao này bên trong hàng thủ đối phương, Quỷ đỏ sẽ có thêm những "miếng đánh" rất hữu hiệu, điều mà đoàn quân Solskjaer đã thiếu đi rất nhiều kể từ khi Fellaini và Lukaku rời sân Old Trafford.

    Xem HLV Solskjaer phát biểu:

    Minh Trí | 16:05 18/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...