MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV tiềm năng thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • 3 kịch bản bất ngờ có thể xảy ra ở vòng 38 Premier League

    12:36 Thứ sáu 20/05/2022 | 2

    BongDa.com.vn Ngoại hạng Anh 2021/22 sẽ hạ màn vào cuối tuần này. Sau đây là 3 kịch bản bất ngờ có thể xảy ra.

     

    Liverpool vô địch

    Trận hòa của Man City trên sân West Ham đã làm sống lại hy vọng vô địch của The Kop, bất chấp quyền tự quyết trong tay họ. HLV Jurgen Klopp thừa nhận khả năng Lữ đoàn đỏ giành ngôi vương là rất thấp.

     - Bóng Đá

     Cuộc đua vô địch vẫn đang gay cấn.

    The Citizens có thừa kinh nghiệm ở những cuộc chiến kiểu như vậy. Vòng đấu cuối, họ sẽ tiếp đón Aston Villa trên sân nhà. 8 trận gần nhất đối đầu với đội chủ sân Villa Park, Man City toàn thắng.

    Nhưng với Ngoại hạng Anh, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Để nuôi hy vọng về một cuộc lật đổ, đầu tiên Liverpool phải tập trung vào nhiệm vụ đánh bại Wolves, sau đó hãy chờ đợi Steven Gerrard chỉ đạo các học trò làm nên bất ngờ vào ngày hạ màn.

    Arsenal lọt top 4

    2 trận thua liên tiếp trước Tottenham và Newcastle đã khiến Arsenal mất quyền tự quyết trong cuộc đua top 4. Trên lý thuyết khả năng Pháo thủ đoạt vé tham dự Champions League là có, nhưng hy vọng còn thấp hơn cả chuyện Liverpool vô địch.

    Arsenal kém Spurs 2 điểm, hiệu số bàn thắng cực kỳ chênh lệch (+24 vs +9). Như vậy muốn cán đích trong top 4, đội chủ sân Emirates cần đánh bại Everton, và cầu mong Norwich sẽ hạ gục Tottenham. “Chim hoàng yến” là CLB đầu tiên cầm tấm vé xuống hạng. 37 vòng đấu trước đó, họ chỉ đem về vỏn vẹn 5 chiến thắng. Liệu Spurs có thể trở thành nạn nhân thứ 6?

     - Bóng Đá

    Arsenal liệu có thể hy vọng Norwich làm nên điều bất ngờ? 

    Mohamed Salah mất Chiếc giày vàng

    Đã từng có thời điểm Mohamed Salah bỏ xa phần còn lại trong cuộc đua Chiếc giày vàng Premier League 2021/22. Tuy nhiên tiền đạo người Ai Cập bất ngờ sa sút trong giai đoạn lượt về, khiến thành tích ghi bàn của anh bị chững lại.

    Son Heung-min lại thi đấu thăng hoa, không chỉ giúp Tottenham tràn trề hy vọng cán đích trong top 4, mà còn có cơ hội đoạt danh hiệu Chiếc giày vàng Premier League 2021/22. Hiện tiền đạo người Hàn Quốc chỉ còn kém Salah đúng 1 bàn trên bảng xếp hạng.

    Thực tế là nếu Son cân bằng thành tích với Salah, thì mỗi cầu thủ này đều sẽ được nhận Chiếc giày Vàng từ ban tổ chức. Tuy nhiên hiện tại số 11 của Liverpool đã dính chấn thương, chưa rõ có kịp trở lại ở vòng 38 Premier League hay không. Nếu như Son Heung-min ra sân ở trận đấu với Norwich, ghi bàn và vượt mặt Salah, chắc hẳn tiền đạo người Ai Cập sẽ cảm thấy nuối tiếc.

    Endo | 12:06 20/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...