MỚI NHẤT :
  • Mô hình đa sở hữu đang làm hại các đội bóng trên toàn châu Âu
  • Thay đổi lịch sử ở Premier League
  • Cuộc sống ngoài sân cỏ hào nhoáng của Alonso
  • HLV Shin Tae-yong: “Đây là thời điểm thích hợp để phân tích sức mạnh của Hàn Quốc và Nhật Bản”
  • "U23 Việt Nam và Malaysia cũng chỉ ngang nhau"
  • Arsenal muốn có tân binh 60 triệu euro
  • NÓNG! Romano lên tiếng về tương lai Salah
  • Siêu đội hình Real nếu bổ nhiệm Xabi Alonso
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • BTC Premier League lên sẵn kịch bản cho vòng đấu cuối

    09:43 Thứ năm 19/05/2022

    BongDa.com.vn Lần thứ hai trong 4 mùa giải, Manchester City và Liverpool cùng bước vào trận đấu cuối cùng với cơ hội nâng cao chức vô địch Premier League.

     

    Cuộc đua vô địch tưởng chừng đã được quyết định khi Southampton dẫn trước Liverpool cuối tuần qua. Tuy nhiên Lữ đoàn đỏ đã chứng tỏ quyết tâm của mình và thắng ngược dòng 2-1, qua đó đưa sự gay cấn của mùa giải đi đến vòng đấu cuối. Những năm qua, Man City và Liverpool vẫn là những ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch, tuy nhiên đội bóng áo xanh thắng nhiều lần hơn và cũng đang nắm lợi thế ở mùa giải này.

    Một chiến thắng trước Aston Villa sẽ đảm bảo được chức vô địch cho City. Tuy nhiên nếu Steven Gerrard có thể lấy điểm của City, đoàn quân của Jurgen Klopp sẽ giành chiến thắng với điều kiện họ đánh bại được một Wolves đang có phong độ cao.

    Pep mỉa mai cơn giận dữ của Klopp - Bóng Đá

     Klopp là Pep là kỳ phùng địch thủ nhiều năm qua.

    Và với tình huống đó, Liên đoàn bóng đá Anh đã quyết định rằng các quan chức cấp cao sẽ cần tham gia cả 2 trận đấu, Giám đốc điều hành của Premier League Richard Masters ở Manchester và chủ tịch tạm thời Peter McCormick ở Merseyside.

    Hai chiếc cúp sẽ được gửi đến 2 sân vận động, cũng như 40 huy chương trống sẵn sàng được khắc tên các nhà vô địch. Bài thuyết minh cho đội vô địch đã được chuẩn bị, nhìn chung bất cứ đội nào nâng cúp, họ cũng sẽ được áp dụng kịch bản đó. Điểm khác biệt là chiếc cúp ở Etihad là chiếc cúp gốc, chiếc ở Anfield được sao chép lại sau.

    Liverpool đã bất chấp mọi khó khăn để chiến đấu cho danh hiệu đến ngày cuối cùng, dù cách biệt giữa họ với City đã có lúc lên đến 12 điểm, The Reds cũng đã lọt vào cả 3 trận chung kết lớn. Trận chung kết mới nhất đã chứng kiến họ nâng Cúp FA sau loạt sút luân lưu, 120 phút thi đấu buộc Jurgen Klopp phải thay đến 9 người ở trận gặp Southampton, nơi họ suýt đánh mất cơ hội giành danh hiệu.

    Tỷ lệ cược đang không đứng về đội chủ sân Merseyside, nhưng Jurgen Klopp vẫn còn hy vọng và khẳng định họ sẽ không bỏ cuộc: "Theo quan điểm của tôi, trong phút chốc, bạn sẽ nghĩ rằng tất nhiên Man City sẽ thắng trận đấu đó. Nhưng đây là bóng đá. Đầu tiên chúng ta phải giành chiến thắng trong trận đấu của mình. Chúng tôi không thể nói về Wolves như thể họ không tồn tại. Khả năng là rất thấp, nhưng vẫn có khả năng, vậy là đủ.

    Final 2020/21 Premier League table predicted as Liverpool and Tottenham miss out on title glory - Bóng Đá

     Cúp và huy chương sẽ được nhân đôi số lượng.

    Việc Liverpool giành danh hiệu sẽ mang tính lịch sử khi hàng chục năm qua không đội Premier League nào đánh rơi danh hiệu khi bước vào vòng đấu cuối với ngôi đầu. Lần cuối cùng một sự cố như vậy xảy ra là khi chính Lữ đoàn đỏ trở thành nạn nhân vào năm 1989, bàn thắng muộn khét tiếng của Michael Thomas đã giúp Arsenal lên ngôi vô địch với số bàn thắng nhỉnh hơn.

    Thanh Vũ | 09:13 19/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...