MỚI NHẤT :
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • 3 điều lợi dành cho ĐT Việt Nam khi AFF Cup dời sang 2021

    07:56 Thứ sáu 31/07/2020 | 1

    BongDa.com.vn Với việc AFF Cup dời sang tháng 4/2021, ĐT Việt Nam sẽ có được những lợi thế nhất định.

    Hôm qua, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã chính thức thông báo dời AFF Cup sang 2021 vì những diễn biến phức tạp của COVID-19 tại các quốc gia thành viên. Sự việc này đã mang đến những lợi ích cho các ĐTQG trong khu vực nói chung và ĐT Việt Nam nói riêng. Hãy cùng phân tích 3 mặt lợi của Rồng Vàng ngay sau đây.

    3 điều lợi dành cho ĐT Việt Nam khi AFF Cup dời sang 2021 - Bóng Đá

    AFF Cup sẽ dời sang tháng 4/2021 vì dịch COVID-19.

    1. Có thêm thời gian cho V-League 2020

    Với lịch trình các trận vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020, các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam đứng trước nhiều áp lực và buộc BTC phải tìm những phương án để giải kết thúc kịp lúc thời điểm ĐTQG hội quân. Thế nên việc AFF Cup dời đến tháng 4/2021 sẽ giúp cho VPF có thêm thời gian để tính toán, giãn lịch thi đấu của các giải và giúp các cầu thủ có thêm thời gian hồi phục, thi đấu tốt.

    2. Các trụ cột trở lại

    Đây là điều lợi then chốt cho ĐT Việt Nam. Nếu AFF Cup diễn ra vào cuối năm 2020 thì gần như chắc chắn những gương mặt đang vật lộn với chấn thương như Đỗ Duy Mạnh hay Trần Đình Trọng không thể tham dự.

    3 điều lợi dành cho ĐT Việt Nam khi AFF Cup dời sang 2021 - Bóng Đá

    Đình Trọng và Duy Mạnh có khả năng tham dự AFF Cup khi có còn đến 8 tháng để hồi phục và lấy lại phong độ.

    Có thêm 4 tháng chờ AFF Cup, NHM có thể hy vọng họ sẽ kịp bình phục và chinh chiến tại đấu trường quan trọng này. Ngoài ra, đây cũng là quãng thời gian để các cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương như Phan Văn Đức, Lương Xuân Trường, Phạm Đức Huy lấy lại được cảm giác bóng và đạt được phong độ tốt.

    3. Giảm tải cho các ĐTQG

    Trong trường hợp AFF Cup tổ chức đúng như lịch trình dự kiến, ĐT Việt Nam sẽ có một quãng thời gian tập trung rất dài từ tháng 9 đến tháng 12 vì còn phải thi đấu 3 trận ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Việc AFF dời lịch sẽ giúp cho tất cả các ĐTQG dễ thở hơn, không phải thi đấu dồn dập và tránh những chấn thương.

    3 điều lợi dành cho ĐT Việt Nam khi AFF Cup dời sang 2021 - Bóng Đá

    ĐT Việt Nam sẽ không phải thi đấu dồn dập trong 3 tháng cuối năm 2020.

    HLV Tan Cheng Hoe của ĐT Malaysia cho biết: "Không có AFF Cup vào cuối năm nay, ĐT Malaysia sẽ có thể dành toàn bộ sự tập trung cho 3 trận đấu còn lại của vòng loại World Cup 2022 vào cuối năm nay. Nếu AFF Cup vẫn tổ chức như dự định, tôi e rằng các cầu thủ phải đối mặt với nguy cơ chấn thương cao hơn. Đó là điều tệ hại và chẳng ai muốn cả."

    Đăng Huy | 07:26 31/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...