MỚI NHẤT :
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • 3 cú hích cho HAGL

    06:11 Thứ năm 06/10/2022

    BongDa.com.vn Sự trở lại của 3 trụ cột có thể giúp CLB HAGL thi đấu hiệu quả hơn trong giai đoạn sắp tới tại V-League.

    Đoàn quân HLV Kiatisak Senamuang đang có sự chuẩn bị tích cực cho cuộc tiếp đón TP.HCM tại vòng 18 V-League 2022. Trước màn đọ sức tới, HAGL lại nhận được tin vui về lực lượng khi 3 trụ cột gồm Nguyễn Phong Hồng Duy, Vũ Văn Thanh cùng Lương Xuân Trường đã bình phục chấn thương và sẵn sàng ra sân. Sự trở lại của các nhân tố quan trọng là tín hiệu vui sẽ mang lại cú hích tinh thần cho đội bóng Phố Núi trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

    Trên thực tế, việc thiếu vắng các nhân tố trên đã ảnh hưởng lớn đến lối chơi của đội chủ sân Pleiku ở các trận gần đây. Khi Văn Thanh và Hồng Duy không thể ra sân, sức tấn công ở hành lang biên của HAGL đã suy giảm đáng kể. Trong khi đó, Nguyễn Công Phượng phải thường xuyên lùi sâu trám vào vị trí của Xuân Trường. Điều này làm cho khả năng tạo đột biến của CP10 lên khung thành đối thủ cũng bị ảnh hưởng.

    3 cú hích cho HAGL - Bóng Đá

    Hồng Duy cùng Văn Thanh và Xuân Trường sẵn sàng tái xuất. Ảnh: VPF.

    Khi đã có trong tay những gương mặt tốt nhất, HLV Kiatisak sẽ dễ bề tính toán phương án tấn công cho HAGL. Đó là các pha phối hợp cự ly trung bình quen thuộc ở khu vực trung lộ của bộ ba Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh. Hoặc nhiều tình huống leo biên đến từ Văn Thanh và Hồng Duy trước khi chuyền vào trong cho Văn Toàn hay Bruno Henrique dứt điểm. Tính liên lạc trong các bài tấn công hứa hẹn sẽ giúp HAGL tạo ra điểm khác biệt.

    Dưới sự trở lại của Xuân Trường, tuyến giữa của đội bóng Phố Núi sẽ trở nên sáng tạo hơn. Khi đó, Tuấn Anh có thể an tâm tập trung cho mặt trận phòng ngự còn cầu thủ người Tuyên Quang trở thành nhân tố tổ chức lối chơi cho HAGL. Những đường chuyền dài với điểm rơi chính xác của “Trường Hip” đã không ít lần xé toang hàng phòng ngự đối thủ và mở ra những cơ hội cho đồng đội.

    3 cú hích cho HAGL - Bóng Đá

    Lương Xuân Trường sẽ giúp tuyến giữa HAGL trở nên linh hoạt. Ảnh: VPF.

    Bên cạnh đó, Xuân Trường cũng giúp giải phóng tầm hoạt động của Công Phượng. Cầu thủ quê Nghệ An sẽ được chơi tự do hơn, hoạt động rộng hoặc dâng cao để khuấy đảo hàng phòng ngự đối thủ. Khi đó, CP10 có thể trở thành một phương án gây đột biến.

    Công Phượng cũng có thể cùng Văn Toàn hợp thành cặp song sát ăn ý trên hàng tiền đạo. Hiện tại, bộ đôi này cũng đã ghi tổng cộng 9 bàn tại mùa giải năm nay và được kỳ vọng sẽ tiếp tục lập công. Với đội hình tốt nhất, NHM kỳ vọng HAGL sẽ thi đấu bùng nổ để chấm dứt chuỗi 5 trận liên tiếp không thắng ngay ở vòng đấu tới.

    Hữu Danh - theo xevathethao.vn | 05:41 06/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...