MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • 10 siêu hợp đồng chuyển từ PL sang giải đấu khác tới thời điểm hiện tại

    13:00 Thứ tư 16/10/2019 | 2

    BongDa.com.vn Dưới đây là 10 thương vụ bom tấn được kích hoạt từ Premier League.

    10 - Bóng Đá

    1. Philippe Coutinho: Tuyển thủ người Brazil đầu năm 2018 sau nhiều ồn ào, lùm xùm cuối cùng cũng có thể chuyển đến Barca theo mong muốn. Chân sút số 7 với mức phí chuyển nhượng 142 triệu bảng trở thành bom tấn đắt giá nhất ra đi từ Ngoại hạng Anh và bom tấn đắt thứ nhì thế giới sau Neymar.

    10 - Bóng Đá

    2. Gareth Bale: Sau bao nhiêu năm rời Premier League, Bale vẫn đứng trong hàng ngũ những cầu thủ đắt đỏ nhất giải đấu được bán ở kỳ chuyển nhượng. Hè 2013, ngôi sao xứ Wales cập bến Real với giá 90 triệu bảng và trở thành bom tấn đắt giá nhất thế giới thời điểm đó.

    10 - Bóng Đá

    3. Eden Hazard: Đêm 7/6 theo giờ địa phương, Hazard chính thức gia nhập Real Madrid với mức giá 89 triệu bảng và là bom tấn đắt giá nhất phiên chợ hè 2019 tới hiện tại.

    10 - Bóng Đá

    4. Cristiano Ronaldo: Năm 2009, Ronaldo cũng trở thành bom tấn đắt giá nhất thế giới khi lập kỷ lục chuyển nhượng 80 triệu bảng từ Manchester United chuyển đến Real.

    10 - Bóng Đá

    5. Luis Suarez: Đứng thứ 5 trong danh sách này là siêu tiền đạo của Barcelona. Năm 2014, chân sút Uruguay đã cập bến Camp Nou với giá tiền cao ngất ngưỡng 75 triệu bảng.

    10 - Bóng Đá

    6. Oscar: Oscar đã tạo nên một cơn chấn động trên thị trường chuyển nhượng hè 2017 khi bất ngờ gật đầu chuyển đến Trung Quốc giữa lúc sự nghiệp ổn định. Ngôi sao Brazil đã cập bến Shanghai SIPG với giá 60 triệu bảng.

    10 - Bóng Đá

    7. Diego Costa: Costa chuyển đến Atletico sau nhiều lùm xùm với HLV Conte với giá 57 triệu bảng.

    10 - Bóng Đá

    8. Angel di Maria: Về thứ 8 trong sanh sách là Di Maria, ngôi sao Argentina đã cập bến PSG với 44.3 triệu bảng từ Manchester United.

    10 - Bóng Đá

    9. David Luiz: Trước khi trở lại Stamford Bridge, Luiz từng có thời gian chuyển đến khoác áo PSG sau khi đội bóng nước Pháp trả cho Chelsea mức phí 40 triệu bảng.

    10 - Bóng Đá

    10. Cesc Fabregas: Arsenal từng để người đội trưởng Cesc Fabregas trở về Barca với giá 35 triệu bảng.

    Video về Philippe Coutinho:

    Bạch Băng | 08:30 16/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...