MỚI NHẤT :
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • "1 quyết định hoàn toàn thối nát"

    06:06 Chủ nhật 04/09/2022 | 2

    BongDa.com.vn Sự phẫn nộ của David Moyes đã thể hiện rõ ràng thông qua những phát biểu sau trận đấu.

     

    Trong cuộc chạm trán Chelsea, West Ham United đã vươn lên dẫn trước sau khoảng 1 giờ thi đấu nhờ pha lập công của Michail Antonio. Tuy nhiên sự vùng lên mạnh mẽ từ phía đội chủ nhà giúp họ lật ngược thế cờ với những bàn thắng đến từ bộ đôi Ben Chilwell và Kai Havertz.

    Nhưng các cổ động viên The Blues vẫn không thể an tâm khi đội nhà bị thủng lưới ngay phút 90, khi Maxwel Cornet sút tung lưới Edouard Mendy. May mắn cho họ khi trọng tài sau khi tham khảo VAR đã quyết định khước từ bàn thắng, vì cho rằng trước đó, Mendy đã bị Jarrod Bowen phạm lỗi.

     Moyes tỏ ra bức xúc với trọng tài.

    Trên thực tế, theo nguồn tin từ Metro, Bowen và Mendy chỉ sượt qua nhau ở pha bóng đó và tình huống không xứng đáng bị thổi phạt. Chính vì vậy, HLV David Moyes cũng tỏ ra ức chế trước quyết định mà trọng tài đưa ra.

    "Bạn đã thấy tình huống đó, đó là một quyết định tai tiếng, hoàn toàn thối nát từ một trong những trọng tài được cho là ưu tú", Moyes phẫn nộ.

    Đối với chúng tôi, điều này thật không thể tin được.

    Tôi ủng hộ rất nhiều việc sử dụng công nghệ VAR, tôi thực sự nghĩ rằng thủ môn đã ăn vạ, cậu ta giả vờ chấn thương vì không thể tiếp cận quả bóng.

    Cậu ta cũng làm như vậy với bàn thắng đầu tiên. Trọng tài bằng cách nào đó lại sai như vậy, thật không thể tin được."


     

    Trường Sơn - theo xevathethao.vn | 05:36 04/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...