MỚI NHẤT :
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Tuchel thay người như thần, Chelsea ngược dòng kịch tính trên sân nhà

    23:01 Thứ bảy 03/09/2022 | 3

    BongDa.com.vn Những sự thay đổi người hợp lý của Thomas Tuchel đã giúp The Blues lội ngược dòng trước West Ham.

     

    Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Chelsea đã tràn lên chiếm quyền kiểm soát, trong khi đó West Ham lùi sâu phòng ngự, chờ đợi cơ hội phản công. Hàng thủ số đông mà đội khách tạo ra khiến The Blues gặp khá nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của Lukasz Fabianski.

    Phải đợi đến phút 27 mới có một cơ hội thực sự nguy hiểm được tạo ra. Nhận bóng bên cánh phải, Reece James khéo léo loại bỏ Pablo Fornals rồi căng ngang vào phía trong. Thilo Kehrer phá bóng không tốt, đưa bóng đến chân của Christian Pulisic, đáng tiếc pha dứt điểm sau đó của tiền đạo người Mỹ lại không như ý muốn.

    a - Bóng Đá

     Màn so tài giữa hai đội diễn ra hết sức kịch tính.

    Phút 31, nhận bóng từ ngoài vòng cấm, Mateo Kovacic xoay sở khéo léo và tung ra cú sút xa nguy hiểm, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc. Chelsea phải trông chờ vào các tình huống tạo đột biến khi hàng phòng ngự West Ham tổ chức rất kín kẽ. Phút 39, The Hammers tạo được một pha hãm thành, nhưng kết thúc bằng cú vuốt bóng chệch khung thành của Fornals.

    Sang hiệp hai, tốc độ trận đấu được đẩy lên cao hơn, tạo ra màn ăn miếng trả miếng hấp dẫn trên SVĐ Stamford Bridge. West Ham liên tiếp gây ra sóng gió về phía khung thành của Chelsea và có bàn mở tỷ số ở phút 62. Xuất phát từ quả phạt góc bên phía cánh phải, The Hammers khiến hàng thủ The Blues rơi vào trạng thái hỗn loạn. Bóng bất ngờ tìm đến vị trí của Antonio và số 9 đã dễ dàng đưa bóng vào lưới trống.

    Phút 72, HLV Thomas Tuchel tung cả Ben Chilwell và Kai Havertz vào sân. Đây là những sự thay đổi mang tính bước ngoặt. Chỉ 4 phút sau đó, chính Chilwell là người ghi bàn gỡ hòa cho Chelsea. Từ đường chuyền dài của Thiago Silva, số 21 khống chế bằng đầu không thành công, nhưng sau đó anh vẫn theo kịp bóng và dứt điểm lọt qua hai chân của thủ thành Fabianski.

    a - Bóng Đá

    Ben Chilwell gỡ hòa cho đội nhà. 

    Trận đấu trở nên cực kỳ hấp dẫn ở những phút tiếp theo. Phút 87, Cornet có cơ hội đánh đầu trong tư thế trống trải từ quả tạt của Benrahma, đáng tiếc tiền đạo người Bờ Biển Ngà lại đưa bóng dội cột dọc. Chỉ 1 phút sau đó, West Ham đã phải trả giá. Chilwell tung quả tạt chuẩn xác bên cánh trái để Kai Havertz dứt điểm một chạm quyết đoán, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà.

    Phút 90, Cornet đã đưa được bóng vào lưới Chelsea sau một tình huống bóng dội ra. Tuy nhiên sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài xác định trước đó thủ thành Edouard Mendy đã bị Jarrod Bowen phạm lỗi, cho nên bàn thắng không được công nhận. 2-1 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

    Chung cuộc: Chelsea 2-1 West Ham

    Ghi bàn: Antonio (62’), Chilwell (76’), Havertz (88’)

    Đội hình ra sân

    a - Bóng Đá

     Đội hình ra sân của hai đội.

    Endo - theo xevathethao.vn | 22:31 03/09/2022
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...