MỚI NHẤT :
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Zidane đau đầu, "thần đồng" Real chưa thể trở về vì 1 trọng thần?

    18:37 Thứ sáu 24/04/2020 | 1

    BongDa.com.vn Gương mặt đang rất được các CĐV yêu mến Los Blancos mong đợi và kỳ vọng.

    Công cuộc phục hưng Real Madrid của HLV Zinedine Zidane vẫn đang được diễn ra. Từ mùa hè 2019 đến nay, chiến lược gia người Pháp đã thực hiện rất nhiều thay đổi về mặt nhân sự lẫn chiến thuật cho đội bóng Hoàng gia. Zidane được BLĐ Los Blancos đặt kỳ vọng sẽ giúp Kền kền trắng giành lại vị thế đã mất, cũng như chinh phục nhiều danh hiệu đỉnh cao hơn nữa trong tương lai.

    Trước viễn cảnh đó, không chỉ tăng cường theo đuổi những mục tiêu giàu tiềm năng trên thị trường chuyển nhượng, Zidane còn phải cân nhắc vấn đề nhân sự nội bộ đội bóng, cốt yếu là thanh lọc bớt những ngôi sao "già nua", đồng thời gọi về các sao trẻ đang được cho mượn khắp Châu Âu.

    Trong số những gương mặt trẻ được các CĐV Real mong đợi thấy trở lại Santiago Bernabeu nhất, Martin Odegaard là cái tên điển hình. Sao trẻ người Na Uy được ví như "thần đồng", cầu thủ hứa hẹn oanh tạc La Liga trong tương lai.

    Dù vậy, theo Marca, Zidane hẳn sẽ đau đầu về trường hợp của Martin Odegaard. Bởi lẽ, nếu tiền vệ sinh năm 1998 muốn về Real, chí ít Luka Modric phải rời Madrid ngay hè 2020.

    Odegaard's future at Real Madrid depends on Modric - Bóng Đá

    Tương lai Odegaard tại Real phục thuộc vào Modric?

    Hiện tại, khu trung tuyến của Real đã chật chội, nhưng có phần già nua và thiếu sức chiến đấu. Marca tin rằng, việc Modric rời Real sẽ là chìa khoá mở ra cánh cửa cho Martin Odegaard trở về Madrid.

    Xem Real tập luyện:

     
    Minh Trí | 18:07 24/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...