MỚI NHẤT :
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • Vừa thua Indonesia, sao Thái Lan gửi thông điệp đanh thép đến U22 Việt Nam

    07:39 Thứ tư 27/11/2019 | 5

    BongDa.com.vn Đội trưởng của U22 Thái Lan Anon Amornlerdsak vẫn rất tự tin với cơ hội đi tiếp vào Bán kết của Voi chiến dù vừa nhận trận thua trước Indonesia ở trận ra quân.

    Với tư cách là nhà đương kim vô địch, tuy nhiên U22 Thái Lan đã bất ngờ ngã ngựa trước U22 Indonesia ngay ở trận đấu mở màn SEA Games 30 với tỷ số 0-2. Những người gieo sầu cho Voi chiến là Egy Maulana Vikri (4'), Osvaldo Haay (87').

    Với kết quả này, Indonesia tạm vươn lên xếp ở vị trí thứ 2 bảng B với 3 điểm (kém Việt Nam hiệu số bàn thắng bại) còn Thái Lan xếp ở vị trí thứ 5 (xếp trên Brunei).

    Vừa thua Indonesia, sao Thái Lan gửi thông điệp đanh thép đến U22 Việt Nam - Bóng Đá

     Đội trưởng Anon Amornlerdsak muốn giành chiến thắng ở 4 trận đấu còn lại tại vòng bảng SEA Games 30.

    Sau thất bại ê chề trước Indonesia, đội trưởng Anon Amornlerdsak phát biểu: "Đối đầu với U22 Indonesia là một trận đấu khó khăn và chúng tôi không đạt được kết quả như mong muốn. Thất bại này bắt nguồn từ sự kém cỏi trong khâu tấn công. Bàn thua đầu tiên ở trong 5 phút đầu tiên, vì vậy cần phải tập trung hơn.

    Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều trận đấu ở phía trước. Nếu muốn bảo vệ chức vô địch, chúng tôi sẽ phải giành 3 điểm trong tất cả các trận còn lại ở vòng đấu bảng."

    Lời tuyên bố của Anon cho thấy sự quyết tâm của Voi chiến trong những trận đấu sắp tới khi họ sẽ đụng độ Brunei, Lào, Singapore và Việt Nam. Song để có được điều mình muốn, Thái Lan phải rất nỗ lực, đặc biệt là trong trận đấu với U22 Việt Nam ở lượt trận cuối.

    Đăng Huy | 07:37 27/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...