MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Với một câu phát biểu, Solskjaer đã "đóng đinh" tương lai của De Gea

    16:01 Thứ hai 13/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Tương lai của David de Gea tại Old Trafford đang là câu hỏi mà nhiều người muốn biết được câu trả lời.

    Lý do khiến đội bóng thành Manchester đang có thành tích thất vọng một phần cũng do những cái tên ở hàng hậu vệ. Họ liên tục thi đấu với phong độ làm NHM nhà cảm thấy bất an. Đó là vấn đề đã tồn đọng tại Man Utd trong khoảng thời gian qua nên dường như tất cả không quá bất ngờ về việc này. Có chăng họ ngạc nhiên bởi cái tên thường gánh cả hàng thủ trong nhiều năm qua, David de Gea, cũng có phong độ cực kỳ tệ hại.

    Đây là mùa giải tồi tệ với cá nhân thủ thành người Tây Ban Nha khi anh rất nhiều lần mắc phải sai lầm khiến đội nhà nhận bàn thua. Và ở mùa giải này, cựu cầu thủ Atletico Madrid đã có số lần vào lưới nhặt bóng nhiều nhất so với các mùa giải trước đây.

    Với một câu phát biểu, Solskjaer đã

    De Gea đang có phong độ kém cỏi.

    Chính vì phong độ kém cỏi đó cùng với việc anh sắp hết hợp đồng với Manchester United nên đã dấy lên tin đồn về việc De Gea sẽ chuyển sang môi trường mới. Được biết gần đây, gã nhà giàu nước Pháp đã có bước đi đầu tiên trên bàn đàm phán nhằm chiêu mộ thủ môn 28 tuổi trong mùa hè này và số 1 của MU cũng phần nào dao động bởi chuyện này.

    Ngoài ra trong bối cảnh mà HLV Solskjaer đang muốn thiết lập "bàn tay sắt", mạnh tay cải tổ đội hình thì nhà cầm quân người Na Uy cũng muốn bán đi các cái tên không còn toàn tâm toàn ý với câu lạc bộ. Vì thế, sẽ không bất ngờ nếu chiến lược gia 46 tuổi đẩy đi thủ thành số 1 của nửa đỏ thành Manchester trong nhiều năm qua.

    Tuy nhiên, trong động thái mới đây, một lời phát biểu của Solsa đã cho thấy ông vẫn rất muốn De Gea gắn bó tiếp với câu lạc bộ thêm nhiều mùa giải nữa. Cựu HLV Molde nói trên Mirror:

    "David chỉ còn 1 năm hợp đồng và tất nhiên chúng tôi muốn gia hạn thêm với cậu ta. Tất cả đang được đàm phán, hi vọng mọi chuyện diễn ra thuận lợi. Vào ngày 1/7, chúng tôi sẽ biết ai sẽ ở lại với mình và giai đoạn giao hữu tiền mùa giải rất quan trọng vì năm sau là một năm cực kỳ trọng đại."

    Với một câu phát biểu, Solskjaer đã

    Tuy nhiên, Solsa vẫn có niềm tin vào thủ môn người Tây Ban Nha.

    Như vậy với lời nói từ huyền thoại ở sân Old Trafford, có vẻ như ông vẫn còn tin tưởng vào De Gea. Điều đó cũng đã vô tình chốt luôn tương lai của cầu thủ người Tây Ban Nha dù anh đang có mùa giải tệ nhất trong sự nghiệp.

    Lữ Phong | 15:30 13/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...