MỚI NHẤT :
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Vì sao HLV Park Hang-seo lại đổi trợ lý ngôn ngữ?

    15:12 Thứ tư 13/02/2019 | 1

    Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đang phải tìm trợ lý ngôn ngữ tiếng Hàn mới cho HLV Park Hang-seo trong thời gian tới.

    Sáng 13/2/2019, VFF đang thông báo tuyển dụng trợ lý ngôn ngữ tiếng Hàn Quốc cho HLV trưởng đội tuyển quốc gia, U23 Việt Nam và đội Olympic Việt Nam. Điều đó có nghĩa là ông Phan Duy Tuấn sẽ không tiếp tục đồng hành cùng ông Park Hang-seo nữa.

    Ông Phan Duy Tuấn là trợ lý tiếng Hàn mới nhất và là người thứ 2 từ khi ông Park bắt đầu nhận nhiệm vụ dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam từ tháng 10/2017. Người đầu tiên làm nhiệm vụ này và cũng rất thành công là ông Lê Huy Khoa.

    Vì sao HLV Park Hang-seo lại đổi trợ lý ngôn ngữ? - Bóng Đá

     Trợ lý ngôn ngữ Phan Duy Tuấn chuyển sang làm công tác giảng dạy. Ảnh: Quang Thịnh.

    Trao đổi với PV, ông Phan Duy Tuấn cho biết lý do mình không gắn bó với nhiệm vụ quốc gia: “Sắp tới đây tôi sẽ chuyển sang công tác quản lý và giảng dạy ở trường Đại học. Vì vậy, quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp. Tôi đã trao đổi với VFF để họ tìm kiếm ứng viên thay thế tôi.”

    Dưới thời ông Park Hang-seo làm huấn luyện viên, các trợ lý ngôn ngữ tiếng Hàn đều góp phần không nhỏ vào thành công chung của cả đội ở mọi cấp độ. Họ là những người truyền tải thông điệp, ý tưởng và nội dung lẫn tinh thần từ ban huấn luyện đến cầu thủ.

    “Cá nhân tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ đội tuyển, góp một phần công sức để phát triển nền bóng đá Việt Nam. Nếu VFF chưa tuyển được trợ lý ưng ý, tôi sẵn sàng trở lại với hy vọng là đơn vị mình công tác sắp tới thông cảm và tạo điều kiện”, ông Phan Duy Tuấn chia sẻ.

    Ông Tuấn sinh năm 1977, từng ở Hàn Quốc 8 năm, trình độ thạc sĩ và sống ở Bình Dương. Vị trợ lý ngôn ngữ này có thể nói đến 7 ngoại ngữ, nhưng thành tạo nhất vẫn là tiếng Hàn và tiếng Anh.

    Vì sao HLV Park Hang-seo lại đổi trợ lý ngôn ngữ? - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo cần trợ lý ngôn ngữ mới cho vòng loại U23 châu Á 2019 tại TP.HCM và các chiến dịch khác vào cuối năm. Ảnh: Thanh Hà.

    Cảm nhận về chiến lược gia Park Hang-seo với nhiều người hâm mộ đều rất có thiện cảm. Ông Duy Tuấn cho biết: “Về chuyên môn, HLV Park Hang-seo là chiến lược gia tài ba, có khả năng đọc tình huống, ứng biến trong lối chơi, tạo ra bất ngờ cho đối thủ.”

    “Còn về cá nhân, ông ấy sống tình cảm. Đặc biệt, ông luôn cố gắng tìm hiểu văn hóa Việt Nam để có thể hiểu và gần gũi cầu thủ và cộng sự. Từ đó, mọi người có thể đoàn kết, đồng lòng và quyết tâm trong mọi hoàn cảnh”, trợ lý Duy Tuấn bày tỏ.

    Như vậy, sau nhiều năm công tác trong các ngành kinh tế và mới đây là thể thao, ông Tuấn sẽ chuyển sang làm thầy giáo. Ông Phan Duy Tuấn cho biết đang thu xếp công việc mới sau Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi. Ông Tuấn đồng hành cùng ông Park ở 2 giải AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019.

    Lê Minh | 14:35 13/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...