MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Và Juve lại kiêu hãnh

    09:34 Chủ nhật 24/07/2016 | 15| 3

    BongDa.com.vn Hôm nay (24/06), trang chủ tờ Gazetta cho đăng hình Gonzalo Higuain lên trang nhất cùng dòng chữ: Tất cả cho Champions League. Về mặt danh nghĩa, Higuain vẫn còn là cầu thủ Napoli.

    CoFYS-rXYAAp1C4

     Với Higuain, Juventus sẽ trở thành ứng cử viên vô địch Champions League. Ảnh: Internet.

    Tờ báo thể thao hàng đầu đất nước hình chiếc ủng, có lẽ cũng giống như nhiều Juventini, không giấu nổi sự phấn khích. Niềm kiêu hãnh của câu lạc bộ giàu truyền thống nhất Serie A đã trở lại.

    Đã có nhiều người bắt đầu hoài nghi quyết định mua một cầu thủ 28 tuổi như Gonzalo Higuain, với giá kỷ lục thế giới. 94.75 triệu euro, Juventus bỏ ra cả một đống tiền cho một tiền đạo. Xác suất thất bại là không hề nhỏ, như cách nhiều người hoài nghi. Nhưng thông điệp của Juve còn hơn thế.

    Đội bóng hùng mạnh của Italia luôn là kẻ "cáo già" trên thị trường chuyển nhượng. Họ bán Zinedine Zidane (với giá kỷ lục thế giới vào mùa 2001/02) rồi mua về Nedved, Buffon,... và trở thành một thế lực của bóng đá châu Âu thời điểm đó.

    Nhưng đó là thời điểm mà Serie A còn là một giải đấu "anh chị" ở châu Âu. Những câu lạc bộ như Juve, AC Milan hay Parma luôn vào sâu ở các cúp C1 hoặc C2, và vô địch. Những sân cỏ luôn đầy ắp ngôi sao, khán đài tràn ngập cổ động viên.

    Cách làm bóng đá của người Ý đã tụt hậu từ nhiều năm nay. Giải đấu cao nhất của họ chẳng còn mấy đại diện ở châu Âu, 4 suất dự Champions League giờ giảm xuống còn 3. Đào tạo trẻ đi thụt lùi, thậm chí đến việc thầy trò Conte lọt vào tứ kết EURO đã là thành công. Các ngôi sao hàng đầu, vì thế cũng ít đi.

    So về tiền, Serie A chẳng thể lại Premier League. So về khả năng kiếm danh hiệu, sang Real, Barca mới là bến đỗ mơ ước. Quyết định ra đi của Paul Pogba (dù với giá kỷ lục thế giới) rõ ràng đã động đến niềm kiêu hãnh của các cổ động viên Juventus.

    Họ chưa bao giờ thôi khao khát trở lại. Có một sân vận động mới, đặt cả Serie A dưới gót chân, nhưng ở châu Âu, họ vẫn chưa thể chung mâm với Real, Barca hay Bayern. Thành tích lọt vào chung kết Champions Leage 2014-15 được coi là hiện tượng, thay vì bản chất.

    Đó là lý do Juve có thể điên rồ trong thương vụ Higuain. Chỉ kém Pogba 25-30 triệu euro, nhưng Higuain lớn tuổi hơn nhiều và vẫn thường xuyên bị hoài nghi trong vài trận đấu quan trọng. Nhưng sự lý tính - thứ đã giúp Juve tái sinh sau cơn địa chấn Calciopoli có thể không cần thiết lúc này. Họ cần trở thành một tay chơi, với sự ngông cuồng mà Real hay Barca từng làm.

    Thông điệp ở đây rất rõ ràng: thế lực số 1 của bóng đá Ý đã sẵn sàng quay trở lại, thống trị châu Âu.

    Nguyễn Thanh - Thể Thao Việt Nam | 09:01 24/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...