MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • U23 Việt Nam vắng đội trưởng, đội phó nói gì trước buổi tập?

    11:45 Thứ hai 11/03/2019

    BongDa.com.vn Chia sẻ trước buổi tập sáng nay, cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức cho biết những điểm mạnh và điểm yếu của mình trong thời gian qua.

    Theo đó, cầu thủ này cho biết, điểm mạnh của cá nhân nghiêng về kỹ thuật, tư duy chơi bóng cũng khá tốt. Còn điểm yếu chính là hạn chế nhiều về sức mạnh. Ở lần triệu tập lên U23 lần này, Hoàng Đức được tín nhiệm làm đội phó cùng Thanh Sơn, trong khi đó Quang Hải làm đội trưởng.

    U23 Việt Nam vắng đội trưởng, đội phó U23 Việt Nam nói gì trước buổi tập? - Bóng Đá

    Hoàng Đức đang cố gắng để thay đổi để thích hợp với triết lý thầy Park xây dựng. Ảnh: Minh Anh. 

    Chia sẻ về vấn đề này, đội phó U23 Việt Nam cho biết. “Với vai trò này, một khi BHL và các đồng đội đã tin tưởng thì tôi sẽ cố gắng cùng đội trưởng và đội phó còn lại bảo ban anh em. Còn tại sao được bầu thì chuyện này cũng không hẳn ở các đồng đội mà do BHL là chủ yếu. Còn để nói có tố chất nào để được bầu thì tôi cũng chưa hình dung được vì buổi đầu lên tập trung thì hôm sau đã được bầu làm đội phó rồi nên khá bất ngờ.” 

    Là một cầu thủ khá là đa năng, có thể thi đấu ở nhiều vị trí, khi được hỏi về vị trí sở trường thì thì Hoàng Đức cho rằng: “Sở trường của tôi là chơi tiền vệ trung tâm, còn lên đây thì thầy Park đang tập cho tôi chơi tiền đạo cánh trái”. Ở vòng loại U23 Châu Á sắp tới, U23 Việt Nam sẽ nằm tại bảng K và có 3 trận đấu.

    Nhận định về bảng đấu này, Nguyễn Hoàng Đức cho biết: “Tôi cũng được biết có đội bỏ cuộc ở bảng khác nên bảng của mình khá khó khăn, lại có cả sự góp mặt của Thái Lan nữa. Về tư liệu của đối thủ thì bọn tôi chưa được xem, cũng chưa được biết. Hiện toàn đội chỉ tập luyện hàng ngày và cố gắng. Trong các buổi tập, HLV Park Hang Seo và trợ lý Lee Young Jin vẫn luôn chỉ đạo cho tôi và các đồng đội những khuyết điểm và bọn tôi sẽ cố gắng cải thiện từng ngày.

    U23 Việt Nam vắng đội trưởng, đội phó U23 Việt Nam nói gì trước buổi tập? - Bóng Đá

    Hoàng Đức đang nỗ lực hết mình để thích nghi với U23 Việt Nam. Ảnh: Minh Anh.  

    Đây là bước đà cho tôi cố gắng. Từ vòng loại U23 Châu Á, tôi sẽ nỗ lực thể hiện để từng bước có thể được góp mặt ở ĐTQG”. Hoàng Đức nói.

    Nói về giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp, Hoàng Đức cho biết: “Đó là khi tôi đá xong giải hạng Nhất rồi bị chấn thương đầu gối, phải đến qua đợt Tết vừa rồi tôi mới hoàn toàn bình phục. Trước mắt tôi cứ nghĩ đến vòng loại U23 Châu Á đã. Nếu hoàn thành tốt thì lúc đó tôi mới nghĩ đến việc có một kì SEA Games thật tốt. Cá nhân tôi và các cầu thủ mới lên tôi nghĩ đều là những con người tốt. Tôi mong khán giả sẽ chú ý đến họ. Tôi nghĩ cầu thủ thì ai cũng như ai và sẽ cố gắng hết mình thể hiện”.

    Minh Anh | 11:20 11/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...