MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Tuyển Việt Nam từng khiến tân HLV Thái Lan bị sa thải

    20:12 Thứ sáu 28/04/2017

    Cách đây gần 6 năm, sau trận thua của ĐT Qatar trước ĐT Việt Nam ở lượt về vòng loại thứ hai World Cup 2014, HLV Milovan Rajevac bị sa thải.

    Tại vòng loại thứ hai World Cup 2014, ĐT Qatar chạm trán ĐT Việt Nam. Ở lượt đi vào ngày 23/7/2011, Qatar có chiến thắng 3-0 trên sân nhà.

     - Bóng Đá

    Trọng Hoàng ghi bàn gỡ hòa 1-1.

    Thế nhưng, ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình ngày 28/7/2011, đội tuyển vùng Tây Á được đánh giá cao hơn nhiều và thậm chí mở tỷ số ngay phút 16 nhưng cuối cùng lại để Việt Nam thắng ngược 2-1, bằng các pha lập công của Trọng Hoàng và Quang Hải.

    Thất bại 1-2 ở lượt về, Qatar vẫn đi tiếp vào vòng loại thứ ba nhờ thắng với tổng tỷ số 4-2 nhưng trận thua ĐT Việt Nam đủ khiến Rajevac rời khỏi chiếc ghế huấn luyện.

    LĐBĐ Qatar không hài lòng với thành tích của đội tuyển dưới thời Rajevac nên đi đến quyết định thanh lý hợp đồng. Vị thuyền trưởng người Serbia nắm quyền ở ĐT Qatar từ tháng 2/2011 nhưng đến tháng 8 là mất chức.

     - Bóng Đá

    Ông Milovan Rajevac bước vào sân an ủi học trò sau thất bại cay đắng ở tứ kết World Cup 2010. Trận này Ghana có cơ hội bằng vàng để kết liễu Uruguay nhưng Asamoah Gyan sút bóng trúng xà ngang từ chấm phạt đền ở phút bù giờ cuối cùng hiệp hai. Trước đó Luis Suarez dùng tay cản bóng trên vạch vôi, chấp nhận thẻ đỏ để cứu đội nhà.

    Trưa hôm thứ tư (26/4), LĐBĐ Thái Lan chính thức công bố quyết định bổ nhiệm HLV Milovan Rajevac ngồi vào chiếc ghế nóng của đội tuyển. Theo tiết lộ của Bangkok Post, vị thuyền trưởng người Serbia nhận lương 58.000 USD mỗi tháng, ngang mức lương của cựu HLV Kiatisak Senamuang. Có thông tin trái chiều cho rằng Rajevac hưởng thù lao thấp hơn.

    Nhà cầm quân 63 tuổi từng đưa đội tuyển Ghana vào đến tứ kết World Cup 2010 tại Nam Phi và chỉ thua Uruguay trên chấm luân lưu. Ông cũng có kinh nghiệm dẫn dắt các đội bóng tại Tây Á như đội tuyển Qatar hay CLB Al-Ahli của Saudi Arabia.

    Gần nhất, huấn luyện viên người Serbia nắm quyền tại đội tuyển Algeria nhưng không thành công. Ông bị sa thải sau trận hòa 0-0 với Cameroon tại vòng loại World Cup 2018.

    Rajevac sẽ bắt đầu làm việc với tư cách HLV tuyển Thái Lan từ ngày 5/5 tới. Nhiệm vụ đầu tiên của ông tại Thái Lan là chuẩn bị cho màn so tài với UAE tại vòng loại World Cup 2018 diễn ra ngày 13/6 tới. Trận đấu này chỉ mang tính chất thủ tục với ĐT Thái Lan, bởi họ đã chính thức hết cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp.

    Anh Dũng | 17:23 28/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...