MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • Từ Barca, Arturo Vidal “bắn tín hiệu” cho Antonio Conte

    21:54 Thứ ba 23/06/2020 | 1

    BongDa.com.vn Câu trả lời của tiền vệ người Chile chắc chắn sẽ khiến cho các Interista cảm thấy rất vui mừng.

     

    Tài năng của Arturo Vidal

    Mặc dù tuyến giữa của Inter Milan đang trở nên chật chội, HLV Antonio Conte vẫn cảm thấy chưa hài lòng. Stefano Sensi, Nicolo Barella không có nhiều kinh nghiệm trong việc chinh phục danh hiệu. Borja Valero đã cao tuổi và sẽ hết hạn hợp đồng với Inter Milan sau khi mùa giải 2019 – 2020 kết thúc. Matias Vecino, Roberto Gagliardini hỗ trợ tấn công không tốt. Christian Eriksen có khả năng sáng tạo nhưng không giỏi tranh chấp tay đôi. Chỉ có Marcelo Brozovic là mang đến sự tin tưởng tuyệt đối.

    Hiện tại, Antonio Conte đang cần thêm 1 cầu thủ sở hữu nguồn năng lượng dồi dào, lên công về thủ nhịp nhàng. Trong tháng 1/2020, cựu thuyền trưởng Chelsea đã nhắm đến Arturo Vidal, cậu học trò cũ của mình ở Juventus. Tiền vệ người Chile không còn hạnh phúc ở Barcelona và đang nuôi ý định ra đi. Inter Milan đã nỗ lực đàm phán nhưng trước thái độ cứng rắn của Blaugrana, họ đã không thành công.

    Vidal:

     Arturo Vidal trong màu áo Barcelona.

    Song, Nerazzurri vẫn chưa từ bỏ tham vọng sở hữu Arturo Vidal. Mới đây, họ đã nhận được tín hiệu của tiền vệ người Chile. Trả lời phỏng vấn với ESPN, ngôi sao 33 tuổi chia sẻ:

    “Tôi cần cảm thấy bản thân mình quan trọng với Barcelona. Ở đây có “DNA Barca”, điều đó khiến cho mọi thứ trở nên phức tạp với tôi. Hơn nữa, chúng tôi đã phải làm việc với 2 HLV khác nhau. Mỗi khi tập luyện, tôi luôn cố gắng chứng minh rằng mình có thể thích nghi với mọi triết lý bóng đá. Tuy nhiên, tôi luôn cần sự tin tưởng của HLV để cảm thấy mình còn hữu dụng. Đó là điều tôi vẫn đang tìm kiếm.”

    Faro | 21:24 23/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...