MỚI NHẤT :
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • Truyền thông Trung Quốc chạnh lòng khi Việt Nam, Thái Lan đều giành chiến thắng

    06:26 Thứ tư 16/10/2019 | 9

    BongDa.com.vn Chứng kiến chiến thắng của ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan, truyền thông Trung Quốc cảm thấy chạnh lòng bởi trận hòa của đội nhà trên sân Philippines.

    Trên sân Kapten I Wayan Dipta tối nay, tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng tưng bừng 3-1 trước Indonesia nhờ các pha lập công của Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải và Tiến Linh. Đội bóng xứ vạn đảo chỉ có được bàn thắng danh dự nhờ công của Irfan Bachdim ở những phút cuối trận.

    Nếu như ĐT Việt Nam, Thái Lan đều có được chiến thắng, thì ĐT Trung Quốc với nhiều cầu thủ nhập tịch trong đội hình đã bị Philippines cầm chân trên sân khách.

    Truyền thông Trung Quốc chạnh lòng khi Việt Nam, Thái Lan đều giành chiến thắng - Bóng Đá

     Bài đăng trên website New.QQ của Trung Quốc.

    Vì vậy, truyền thông Trung Quốc không khỏi chạnh lòng. Tờ Sohu viết: "Trong khi Trung Quốc gây thất vọng ở Philippines thì hai đại diện thuộc ASEAN là Việt Nam và Thái Lan lại giành những kết quả mỹ mãn.

    Những chiến thắng ấn tượng của Việt Nam và Thái Lan đã cho thấy, bóng đá Đông Nam Á ngày càng tiến bộ, trái ngược với sự đình trệ của bóng đá Trung Quốc.

    Theo xu hướng hiện nay, có lẽ những đội tuyển như Việt Nam và cả Thái Lan sẽ tiếp tục tiến bộ và lọt vào nhóm những đội tuyển mạnh nhất châu Á trong một tương lai rất gần. Những kết quả gần đây cũng cho thấy họ đều xứng đáng ghi tên mình vào giai đoạn tiếp theo của vòng loại World Cup."

    Trong khi đó, website New.QQ của Trung Quốc ca ngợi sự tiến bộ mạnh mẽ của ĐT Việt Nam: "Dù phải chơi trên sân khách ở Indonesia nhưng Việt Nam đã giành chiến thắng theo cách quá dễ dàng. Họ dẫn tới ba bàn khi trận đấu mới chỉ trôi được khoảng 2/3 thời gian. Phong độ thăng hoa của Việt Nam đã khiến Indonesia nối dài chuỗi trận tồi tệ với 4 thất bại liên tiếp.

    Việt Nam đang cho thấy sự tiến bộ mạnh mẽ ở châu Á. Họ nằm ở bảng đầu tử thần tại vòng loại World Cup cùng UAE, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Việt Nam đối diện áp lực lớn khi nằm ở bảng đấu khó như vậy nhưng họ vẫn biết cách để vượt qua áp lực. Ngược lại thì Indonesia về cơ bản có quá ít cơ hội để lách qua khe cửa hẹp".

    Tịnh Đế | 06:05 16/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...