MỚI NHẤT :
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Trước khi ra đi, Marcus Rashford muốn làm điều này cho Quỷ đỏ

    21:55 Thứ bảy 23/02/2019 | 1

    BongDa.com.vn Marcus Rashford rất muốn giành danh hiệu Champion League ở mùa giải này.

    Từ khi Jose Mourinho tới Old Trafford, Marcus Rashford đã buộc phải từ bỏ vị trí sở trường của mình và bám biên trái nhiều hơn. Từ một tài năng trẻ đầy hứa hẹn, tuyển thủ người Anh đã bị chững lại trong một thời gian khá dài.

    Cầu thủ 21 tuổi này là một trong những người hưởng lợi lớn nhất từ sự xuất hiện của Ole Gunnar Solskjær, anh đã được quay trở lại vị trí yêu thích - một tiền đạo cắm. Và nhờ đó Rashford đã ghi 6 bàn thắng sau 12 trận đấu cùng với khả năng tạo sự đột biến trên hàng công, đóng góp rất nhiều vào lối chơi chung của đội.

     - Bóng Đá

     Rashford thi đấu rất hay dưới thời HLV Solskjaer.

    Với kinh nghiệm thi đấu của mình - Ghi 126 bàn trong 11 mùa giải - “Sát thủ có gương mặt trẻ thơ” dễ dàng nâng tầm Rashford và giúp anh khai thác tiềm năng vốn có.

    Rashford đã nói trên Soccer AM : "Ông ấy đã chỉ dạy tôi rất nhiều. Không chỉ vậy, bằng tài năng của ông ấy, Solskjaer còn giúp chúng tôi rất nhiều thứ, bạn có thể thấy mọi vị trí đều có sự cải thiện, đội bóng đã phát triển đáng kể nhưng chúng tôi biết rằng chúng tôi vẫn có thể tiến nhiều thêm nữa.”

    Rashford là một cầu thủ dạng “cây nhà lá vườn” của Manchester United, và đã từng theo dõi thần tượng Solskjaer tỏa sáng giúp Man Utd giành nhiều danh hiệu, nhất là chiếc cúp Champion League lịch sử năm 1999. Marcus luôn muốn bản thân sẽ lặp lại những thành tích huy hoàng đó của người tiền nhiệm, đặc biệt là khi được chính thần tượng Solskjaer dẫn dắt.

     - Bóng Đá

     Anh muốn vô địch giải đấu danh giá nhất Châu Âu dành cho các câu lạc bộ.

    Rashford đã rất tin tưởng khi nói về mục tiêu của mùa giải này: "Khi chúng tôi ở Dubai, chúng tôi đã hỏi ông ấy về mục tiêu tiến vào trận chung kết Champions League. Ông ấy đã nói rằng với những gì chúng tôi có, mọi thứ đều có thể và không phải là quá xa vời nếu chúng tôi duy trì phong độ tốt như hiện tại".

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Hùng Biên | 22:15 23/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...