MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Trở lại sau chấn thương, Robben chia sẻ thật lòng về tương lai

    11:53 Thứ hai 06/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Arjen Robben vẫn đang nghĩ về một bến đỗ mới sau khi hết hạn hợp đồng với Bayern Munich.

    Như đã biết, tiền vệ người Hà Lan sẽ rời Bayern Munich ngay sau khi mùa giải này khép lại. Dù đã có tuổi nhưng sức hút của cựu cầu thủ Real vẫn rất lớn. Bằng chứng là vào thời điểm hiện tại những đội bóng tại Hà Lan, Trung Quốc, giải nhà nghề Mỹ hay Inter Milan đều dành sự quan tâm đến cầu thủ 35 tuổi.

    Dẫu vậy thời gian qua cũng xuất hiện thông tin cho rằng Robben sắp giải nghệ vì anh cảm thấy vô cùng chán nản với chấn thương "bí hiểm". Điều đó là nguyên nhân chính khiến vắng mặt trong đội hình "Hùm xám" từ tháng 11 đến trước khi trận đấu gặp Hannover diễn ra.

     - Bóng Đá

    Robben vừa trở lại thi đấu vào cuối tuần rồi.

    Trả lời phỏng vấn trên TZ, cầu thủ sinh năm 1984 khẳng định trước mắt cần tập trung vào việc hồi phục thể trạng trước khi có quyết định bến đỗ mới trong tương lai.

    "Tôi chưa đưa ra quyết định cho tương lai vì tôi cần phải tập trung lấy lại thể trạng trước. Tôi thực sự biết ơn về việc có nhiều đội bóng dành sự quan tâm đến mình. Tôi vẫn còn hứng thú với việc chơi bóng và sẽ chưa dừng lại. Nhưng mặt khác, tôi cũng chẳng muốn bỏ mất đi thêm 5 tháng nữa vì bị chấn thương."

    "Bayern vẫn còn thi đấu 3 trận nữa và toàn đội sẽ biết cần làm gì trong mùa giải tới. Tất nhiên là tôi muốn chia tay đội bóng này bằng cú đúp danh hiệu vào cuối mùa."

    Lữ Phong | 11:35 06/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...