MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Trận giao hữu Việt Nam vs Man City (kỳ 1): Bước đi đầy khôn ngoan của Bầu Hiển

    14:55 Thứ bảy 18/07/2015

    Man City đến Việt Nam được coi là một cách truyền thông thương hiệu đầy khôn ngoan của bầu Hiển.

    Sau Arsenal, mùa hè năm nay các fan hâm mộ Việt Nam sẽ được chứng kiến á quân Premier League 2014/15, Man City đến Việt Nam thi đấu tại Mỹ Đình. Đây cũng được coi là một cách truyền thông thương hiệu đầy khôn ngoan của bầu Hiển.

    Bầu Hiển, người đưa Man City đến Việt Nam đá giao hữu mùa hè này. Ảnh: Internet.
    Bầu Hiển, người đưa Man City đến Việt Nam đá giao hữu mùa hè này. Ảnh: Internet.

    Kinh nghiệm từ bầu Đức

    Việt Nam đã từng là điểm đến của nhiều đội bóng lớn ở châu Âu như Juventus năm 1996, Ajax năm 1999, Olympiakos năm 2009, Frankfurt năm 2010. Gần đây nhất năm 2013, bầu Đức của Hoàng Anh Gia Lai cũng đã chi tới 50 tỷ đồng để mời Arsenal sang đá giao hữu tại Mỹ Đình. Với quyết định mời các pháo thủ thành London sang thi đấu giao hữu tại Việt Nam, ở thời điểm đó bầu Đức liên tục được giới truyền thông trong nước và quốc tế nhắc đến. Điều này đã giúp ông chủ của Hoàng Anh Gia Lai xây dựng được hình ảnh đẹp với công chúng và fan hâm mộ bóng đá Việt Nam. Điều này cũng mang lại những tín hiệu tích cực trong các hoạt động kinh doanh của ông bầu này.

    Sau quyết định quyết đoán của bầu Đức năm 2013, mùa hè năm nay các fan hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục được chào đón á quân Premier League 2014/15 nhờ sự “chịu chơi” của ông chủ tập đoàn T&T và Ngân hàng SHB Đà Nẵng – Đỗ Quang Hiển.

    Việc một đội bóng hàng đầu như Man City chọn Việt Nam làm điểm đến rõ ràng là một tin vui với người hâm mộ. Theo bầu Hiển, ông chỉ mất 15 phút để thuyết phục BLĐ Man xanh đưa quân sang thi đấu tại Mỹ Đình. Để mời Man City sang Việt Nam thi đấu, ông chủ của ngân hàng SHB đã đưa ra lời đề nghị trị giá 1 triệu bảng Anh (gần 35 tỷ đồng) trong khi đội bóng xứ sở sương mù chỉ đá có một trận duy nhất vào ngày 27.7.

    Dù chính ông chủ tập đoàn T&T thừa nhận sẽ lỗ hoặc may mắn lắm là hòa vốn trong thương vụ này. Tuy nhiên, theo giới chuyên môn đây là một quyết định quyết đoán và đầy khôn ngoan của bầu Hiển. Là ông chủ của tập đoàn lớn, bầu Hiển đã nhận ra sức hút rất lớn từ Man City để từ đó có thể quảng bá hình ảnh của tập đoàn T&T Hà Nội, đặc biệt là Ngân hàng SHB. Trong năm 2014, ngân hàng này đã ký hợp tác chiến lược đồng thương hiệu với á quân Premier League mùa giải vừa qua sau khi đội bóng yêu thích của gia đình là Man United “kết duyên” với BIDV.

    Tham vọng của ông chủ tập đoàn T&T

    Việc Arsenal hay Man City nhận lời thi đấu giao hữu tại Mỹ Đình cho thấy các đội bóng Anh đã nhận ra Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung là thị trường đầy tiềm năng và không thua kém gì châu Mỹ. Những năm gần đây, dù bận rộn đến mấy, những CLB bóng đá lớn của Anh như Arsenal, Chelsea, Liveprool, Man City hay Man United đều thu xếp sang châu Á đá giao hữu. Ngoài số tiền thù lao đút túi trọn gói, hiệu quả kinh tế cũng như truyền thông cho CLB của họ ở những chuyến đi này là không hề nhỏ.

    Với bầu Hiển, Man City có thể trở thành “con gà đẻ trứng vàng” cho tập đoàn T&T và ngân hàng SHB trong tương lai. Trong những năm gần đây, Man City đang thực hiện chiến dịch “phủ xanh” thị trường tiềm năng châu Á bằng việc mua hoặc góp cổ phần vào các đội bóng của khu vực này. Đội chủ sân Eithad đã mua lại cổ phần của CLB Melbourne City F.C (Australia), Yokohama F.Marinos (Nhật Bản) và đang có ý định thâu tóm một đội bóng của Ấn Độ. Chắc chắn cũng không nằm ngoài những toan tính của Bầu Hiển, chuyến du đấu này sẽ làm bàn đạp cho những hợp tác lâu dài của Man Xanh tại Việt Nam.

    Bầu Hiển kỳ vọng trong tương lai không xa, Á quân Premier League sẽ móc hầu bao mua lại cổ phần của Hà Nội T&T hay SHB Đà Nẵng. Để thực hiện tham vọng của mình, ông chủ của tập đoàn Hà Nội T&T đã mời Giám đốc Kinh doanh phụ trách khu vực châu Á của Man City – Francisco Lopez tới thăm hai đội bóng trên trong quá trình đàm phán hợp đồng với Man City về trận đấu giao hữu tại Mỹ Đình tối ngày 27/7 tới.

    Trong trường hợp Man City không đổ tiền mua cổ phần Hà Nội T&T hay SHB Đà Nẵng, bầu Hiển cũng đã có sẵn phương án khác cùng Á quân Premier League là xây dựng học viện đào tạo bóng đá như mô hình mà Arsenal đang hợp tác với Hoàng Anh Gia Lai.

    Không chỉ muốn hợp tác trong việc đào tạo cầu thủ trẻ, bầu Hiển còn muốn hợp tác với á quân Premier League mùa giải 2014/15 ở nhiều lĩnh vực khác: “Tôi muốn kết hợp đào tạo BHL đội bóng, đào tạo về marketing, về truyền thông… Man City là đội bóng chuyên nghiệp, nếu tận dụng họ, học được sự chuyên nghiệp ấy cho các đội bóng Việt Nam thì quá hay.” bầu Hiển cho biết.

    Nam Anh - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...